1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 nước cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các kênh truyền thông Ukraine đưa tin 10 quốc gia được cho là sẵn sàng cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

10 nước cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trang Liga Novosti cho biết Anh, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Thụy Điển và Estonia nằm trong số 10 quốc gia sẵn sàng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Sau những tuyên bố gần đây của Ba Lan và Pháp, thông tin về 10 quốc gia "cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga" đã thu hút sự chú ý ở Ukraine. Sergey Leshchenko, cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine, cũng xác nhận trên kênh Telegram của mình về việc 10 nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.

Ngày 28/5, trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cho phép Kiev tấn công các cơ sở quân sự trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, vũ khí do phương Tây cung cấp có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở phóng tên lửa vào Ukraine, nhưng không được sử dụng để tấn công các cơ sở dân sự và cơ sở quân sự không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ngày 29/5, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết chính quyền Ba Lan đồng ý với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Warsaw cung cấp để tấn công các cơ sở bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, các nước đồng minh nên một lần nữa xem xét khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ lập trường không ủng hộ Kiev trong vấn đề này.

Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby ngày 28/5 cho biết, vào thời điểm này, không có thay đổi nào đối với chính sách của Mỹ liên quan đến việc sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 29/5 rằng, Washington tiếp tục duy trì chính sách "không khuyến khích cũng như không cho phép tấn công bên ngoài biên giới Ukraine".

Ông nói thêm rằng "quân đội Ukraine sẽ không can thiệp vào các trung tâm thương mại, trường học cũng như các mục tiêu dân sự khác".

Hôm 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng khi nói về các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, đại diện của các nước NATO "nên nhận thức được họ đang chơi trò gì". Theo ông Putin, Nga đang theo dõi chặt chẽ cuộc thảo luận như vậy.

Các nước phương Tây đang cung cấp vũ khí cho Ukraine có quan điểm khác nhau về cách sử dụng những loại vũ khí này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhiều lần nhấn mạnh ông phản đối việc cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Taurus vì điều này đồng nghĩa với việc đưa quân Đức đến Ukraine để kiểm soát việc sử dụng tên lửa. Theo lời ông, đây là lằn ranh đỏ mà ông không muốn vượt qua.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo khẳng định tất cả trang thiết bị quân sự mà nước ông cung cấp cho Kiev chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Phó Thủ tướng Italy Antonio Tajani cũng lập luận rằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev nên được sử dụng trong biên giới của Ukraine.

Theo Tass