1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc: Ukraine không nên dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc lên tiếng sau khi một số lãnh đạo châu Âu đưa ra tuyên bố trái ngược về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.

Lầu Năm Góc: Ukraine không nên dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga - 1

Lính Ukraine khai hỏa vũ khí ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 28/5 tuyên bố Mỹ không thay đổi quan điểm rằng Ukraine không nên sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

"Quan điểm của chúng tôi không thay đổi", bà Singh nói khi được hỏi liệu Washington có thay đổi quyết định trước những tuyên bố trái ngược nhau từ các chính trị gia châu Âu hay không.

"Tôi không thể nói thay cho các quốc gia khác. Tôi chỉ có thể nói thay cho chúng tôi", bà Singh nói thêm.

Theo bà, Mỹ không thay đổi quan điểm về cách Ukraine có thể đạt được các mục tiêu quân sự bằng cách sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước kêu gọi các nhà tài trợ vũ khí tầm xa của phương Tây cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu nằm bên trong Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Economist, ông Stoltenberg cho biết "đã đến lúc" các đồng minh của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu phải xem xét lại những hạn chế về việc sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga.

Bình luận của ông Stoltenberg đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một số quốc gia thành viên NATO. Các quan chức cấp cao của Italy, bao gồm Thủ tướng Giorgia Meloni, đã bác bỏ lời kêu gọi thay đổi chính sách của lãnh đạo NATO.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhiều lần nhấn mạnh ông phản đối việc cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Taurus vì điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải đưa quân Đức đến Ukraine để kiểm soát việc sử dụng tên lửa. Theo thủ tướng Đức, đây là lằn ranh đỏ mà ông không muốn vượt qua.

Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu khác "bật đèn xanh" cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí viện trợ cho Ukraine, nói rằng "không có lý do gì" để ngăn cản Kiev tấn công Nga.

Ông Rinkevics nói rằng những bước tiến của Nga ở vùng Kharkov là "hậu quả của việc chúng ta không cung cấp vũ khí cho Ukraine" và những hạn chế của việc cấm sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Không có lý do thực tế hợp lý nào để không cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí đó chống lại Nga theo cách hiệu quả nhất. Những quốc gia đã đặt ra các hạn chế cho việc sử dụng vũ khí của họ nên xem xét lại quyết định của mình", ông Rinkevics nói thêm.

Trong chuyến thăm Đức tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo ông Macron, những vũ khí này không được phép sử dụng để tấn công các cơ sở dân sự và những cơ sở quân sự không tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hãng tin AFP dẫn "nhiều nguồn tin phương Tây" cho biết chính quyền Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi NATO tăng cường tham gia vào cuộc xung đột và lập luận rằng phương Tây không nên lo sợ phản ứng của Nga. Moscow tin rằng mục tiêu của ông Zelensky là kích động leo thang xung đột để duy trì vị thế của mình.

Theo Tass, RT