1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 máy bay chiến đấu bán chạy nhất thế giới

(Dân trí) - Sputnik ngày 23/12 dẫn một báo cáo của Trung tâm phân tích Flight International trụ sở tại Anh cho hay chiến đấu cơ Nga Su-27 và Su-30 nằm trong số máy bay chiến đấu đắt hàng nhất thế giới hiện nay.

 

2 chiến đấu cơ Su-27/Su-30 của Nga (Ảnh: AP)
2 chiến đấu cơ Su-27/Su-30 của Nga (Ảnh: AP)

Báo cáo cho hay, có tổng cộng 943 chiến đấu cơ Su-27/Su-30 của Nga đang hoạt động, chiếm 6% tổng số máy bay chiến đấu trên thế giới. Điều quan trọng là Su-27 và Su-30 được ưa thích hàng thứ ba thế giới.

Đứng đầu danh sách thuộc về chiến đấu cơ F-16 Falcon do Mỹ sản xuất với tổng cộng 2.264 chiếc, chiếm 16% tổng số máy bay. F-18 Hornet/Super Hornet, cũng do Mỹ chế tạo, xếp vị trí thứ 2 với tổng cộng 1.047 chiếc đang được sử dụng, chiếm 7%. Với 858 chiếc, máy bay chiến đấu F-15 Eagle do Mỹ sản xuất đứng ở vị trí thứ 4, chiếm 6% tổng số máy bay.

Cũng thuộc top 10 máy bay chiến đấu bán chạy nhất, chiến đấu cơ Mikoyan MiG-29 xếp vị trí 5 với 819 chiếc, Mig-21 đứng thứ 6 với 551 chiếc, Su-25 ở vị trí thứ 7 với 503 chiếc.

Các máy bay do Trung Quốc sản xuất gồm F-5 với 482 chiếc, F-7 với 459 chiếc và J-7 với 418 chiếc, lần lượt xếp ở vị trí thứ 8, 9 và 10.

Ngoài ra, không quân các nước đang vận hành tổng cộng 6.208 máy bay các loại khác, chiếm 43% tổng số máy bay quân sự đang sử dụng trên thế giới.

Hiện có tổng cộng 14.552 máy bay chiến đấu đang được lực lượng vũ trang các nước khắp thế giới sử dụng.

Danh sách 10 máy bay bán chạy nhất thế giới hiện nay:

TênSố lượng (chiếc)
F-16 Falcon (Mỹ)2.264 
F-18 Hornet/Super Hornet (Mỹ)1.047
Su-27/Su-30 (Nga)943
F-15 Eagle (Mỹ)858
Mikoyan MiG-29 (Liên Xô cũ/Nga)819
Mig-21 (Liên Xô cũ/Nga)551
Su-25 (Liên Xô cũ/Nga)503
F-5 (Trung Quốc)482
F-7 (Trung Quốc)459
J-7 (Trung Quốc)418


Vũ Duy

Theo Sputnik