1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 cử tri "khai màn" bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Các cử tri ở một thị trấn nhỏ Dixville Notch tại New Hampshire đã bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ ngay sau nửa đêm, mở màn cho ngày bầu cử 4 năm mới diễn ra một lần tại Mỹ.


Chỉ có 10 cử tri đi bỏ phiếu ở điểm bầu cử sớm nhất tại Mỹ trong Ngày bầu cử.

Chỉ có 10 cử tri đi bỏ phiếu ở điểm bầu cử sớm nhất tại Mỹ trong Ngày bầu cử.
 
Chỉ có 10 cử tri bỏ phiếu, và kết quả cho thấy “hòa”, với Tổng thống Obama và ứng viên đảng Cộng hòa Romney mỗi người giành được 5 lá phiếu.

 

“Điều này chưa từng xảy ra trước đây ở Dixville Notch: 5 lá phiếu cho Tổng thống Obama và 5 lá phiếu cho Thống đốc Romney”, Tom Tilotson, nhà tổ chức bầu cử, cho biết khi mở hòm kiểm phiếu. Cha ông, Neil Tillotson, là người sáng lập ra truyền thống bầu cử đầu tiên ở thị trấn nhỏ này.

 

Cử tri đầu tiên, Tanner Tillotson, được ấn định bằng việc quay xổ số ngay sau 23h ngày 5/11 (giờ địa phương). Tanner, 24 tuổi, là cháu trai của Neil Tillotson.

 

“Thật vinh dự khi tôi được chọn là cử tri đầu tiên của năm nay”, anh cho biết với hãng tin Xinhua. Anh cũng cho hay đây là lần thứ hai anh là cử tri đầu tiên ở thị trấn nhỏ này. Năm 2008 anh cũng nhận được vinh dự tương tự.

 
Tanner Tillotson (phải) bỏ lá phiếu đầu tiên trong Ngày bầu cử 6/11.
Tanner Tillotson (phải) bỏ lá phiếu đầu tiên trong Ngày bầu cử 6/11.
 

Tanner Tillotson cho biết đã bầu cho Tổng thống Obama, như 4 năm về trước.

 

Một nhà nghỉ trượt tuyết địa phương đã được dùng để làm điểm bầu cử tạm cho năm nay. Hòm bỏ phiếu, được khóa cẩn thận, đặt bên dưới tấm biển lớn ghi “Dixville Notch, New Hampshire, đi đầu cả nước”.

 

Phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về, vượt số cử tri tại điểm bỏ phiếu ở thị trấn bắc New Hampshire này.

 

“Sự kiện này được đưa khắp thế giới. Đây là trung tâm chính trị của toàn cầu vào thời điểm này”, E.J. Powers, người phát ngôn của nhà nghỉ dùng làm điểm bầu cử cho biết.

 

Dixville Notch nổi tiếng thế giới với sự kiện bỏ phiếu giữa đêm trong các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, một sự kiện mang tính biểu tượng, ghi dấu những lá phiếu đầu tiên và những kết quả đầu tiên.
 

Trong khi đó có tới 30 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, tại hơn 30 bang, bằng hình thức trực tiếp hoặc vắng mặt.

 

Tổng thống Obama đã bỏ phiếu ở thành phố quê nhà Chicago, trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên đi bỏ phiếu sớm. Ông Romney dự kiến sẽ bỏ phiếu ở Belmont, Massachusetts vào cuối ngày hôm nay.
 
 

 

 Vũ Quý
Theo Xinhua