1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ

(Dân trí) - John McCain chọn một nhân vật không mấy tên tuổi làm bạn đồng hành tranh cử; Obama trở thành tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên; Cựu Tổng thống Bush bị ném giày ở Iraq... là những bất ngờ chính trị lớn nhất của nước Mỹ 10 năm qua do tờ Huffington bình chọn.

 
 
10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 1
Trong một chuyến đi săn năm 2006, Phó tổng thống Mỹ khi đó là Dick Cheney đã vô tình bắn trúng mặt một người bạn của ông. Nạn nhân, Harry Whittington, 78 tuổi, may mắn sống sót.

10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 2
Sau thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8/2006, Thượng nghị sĩ bang Connecticut Joe Lieberman đã tuyên bố rời bỏ hàng ngũ đảng Dân chủ.

10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 3
Một quả lựu đạn đã bị ném về phía Tổng thống Mỹ George W. Bush khi ông đang có bài phát biểu trước hàng nghìn người ở thủ đô Tbilisi nhân chuyến thăm Gruzia năm 2005. Quả lựu đạn rơi cách chỗ ông Bush đứng khoảng 30m nhưng rất may đã không phát nổ. Một kẻ tình nghi ném quả lựu đạn sau đó đã bị bắt.

10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 4
Trong một cuộc họp báo về tình hình an ninh tại Iraq năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã buông một câu nói đầy thách thức: “Hãy mang chúng ra đây”, tỏ ý coi thường các nhóm phiến quân. Nhưng các nhóm này sau đó ngày càng lớn mạnh và tiếp tục hiện hữu khiến cho tình hình an ninh tại Iraq ngày càng không ổn định, bất chấp việc Mỹ tăng quân và bổ sung các thiết bị chiến đấu tối tân.
 
10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 5
Sau khi có vẻ rớt khỏi danh sách các ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hoà chỉ vài tháng trước đó, Thượng nghị sĩ “già nua” John McCain đã trở lại ngoạn mục để trở thành ứng viên tổng thống đảng này năm 2008. Nữ Thống đốc Alaska Sarah Palin, một người không mấy nổi tiếng và ít có khả năng trở thành ứng viên phó tổng thống nhất, bất ngờ được John McCain chọn làm bạn đồng hành tranh cử.
 
10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 6
Trong một cuộc họp báo ở Baghdad (Iraq) tháng 12/2008, một phóng viên người Iraq phẫn nộ vì cuộc chiến do Mỹ phát động đã bất thình lình tháo giày và ném về phía nhà lãnh đạo Mỹ George W. Bush.

10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 7

Ngày 4/11/2008, Barack Obama được bầu làm tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên.
 
10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 8
Sau khi ủng hộ gói kích thích kinh tế của chính phủ, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Arlen Specter đã bất ngờ tuyên bố “đào ngũ” để chuyển sang đảng Dân chủ.

10 bất ngờ lớn nhất thập niên trên chính trường Mỹ   - 9
Tháng 10/2009, Uỷ ban Nobel Na Uy đã bất ngờ công bố trao giải Nobel Hoà bình cho Tổng thống Mỹ Barack Obama vì các nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc.
 
An Bình
Theo HP