1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua

(Dân trí) - Hàng loạt chính trị gia Mỹ phải từ chức sau khi bị phát hiện có "bồ nhí" hoặc là khách hàng của các đường dây gái gọi cấp cao. Dưới đây là 12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua.



12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 1
Theo các tài liệu của tòa án, ứng viên nghị sĩ đảng Cộng hòa năm 2004 Jack Ryan đã đưa vợ - nữ diễn viên Jeri Ryan - tới các câu lạc bộ sex ở nhiều thành phố với ý định làm chuyện yêu đương nơi công cộng. Ông Ryan sau đó đã buộc phải rút lui khỏi cuộc đua.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 2
Tháng 6/2009, Thượng nghị sĩ John Ensign (trái) thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một nữ trợ lý cấp cao và cũng là vợ của một người bạn thân.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 3
Thống đốc bang Nam Carolina Mark Sanford đã thừa nhận từng bay tới Argentina vài ngày hồi tháng 6/2009 để thăm người tình. Vợ của ông này ngay sau đó đã đệ đơn ly dị.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 4
Tháng 8/2008, Thượng nghị sĩ John Edwards cuối cùng cũng phải lên tiếng thừa nhận ngoại tình với cựu nhân viên trong chiến dịch tranh cử sau khi bị tờ National Enquirer phát giác. Ông Edwards phủ nhận là cha đẻ đứa con riêng của cô này. Hiện ông Edwards vẫn đang sống với vợ, người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 5
Tháng 3/2008, Thống đốc bang New York Eliot Spitzer bị phát hiện có liên quan tới một đường dây gái gọi cao cấp. Ông này được cho là đã chi tới 80.000 USD cho đường dây này.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 6
Thượng nghị sĩ Larry Craig bị bắt hồi tháng 6/2007 sau khi có hành vi khiêu dâm với một nam giới ngay tại phòng vệ sinh của sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul. Ông Craig không từ chức ngay lúc đó nhưng không tái tranh cử.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 7
Tháng 9/2006, Hạ nghị sĩ Mark Foley đã buộc phải từ chức vì dính dáng tới các email và tin nhắn gợi dục trên các trang web dành riêng cho nam giới. Ông Foley sau đó thú nhận mình là gay.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 8
Thượng nghị sĩ David Vitter bị phát hiện từng là khách hàng của mạng lưới mại dâm do mụ tú bà có biệt danh “DC Madam” làm chủ hồi năm 2007.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 9
Tháng 10/2008, Hạ nghị sĩ Tim Mahoney đã chi 121.000USD cho một người tình để cô này “giữ mồm giữ miệng”. Mahoney sau đó thú nhận có nhiều cuộc tình ngoài luồng khác nữa.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 10
Tháng 5/2008, Hạ nghị sĩ Vito Fossella bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Ông này bị tống giam và được người tình bảo lãnh. Fossella đã thú nhận có quan hệ ngoài luồng với cô này và hai người có chung đứa con 3 tuổi.

12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 11
Năm 2005, Hạ nghị sĩ Don Sherwood đã thừa nhận có quan hệ tình ái kéo dài 5 năm với một phụ nữ.
 
12 vụ bê bối tình ái gây sốc nhất nước Mỹ thập niên qua - 12
Năm 2001, Hạ nghị sĩ Gary Condit đã thú nhận có quan hệ với thực tập viên quốc hội Chandra Levy, người bị mất tích vào tháng 5 năm đó. Hồi năm nay, kẻ giết Levy được xác định là một nam giới từng ngồi tù vì liên quan tới nhiều vụ giết người khác.
An Bình
Theo HP