1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thẩm mỹ bác sỹ Tân ủng hộ Quỹ Nhân ái 117 triệu đồng xây dựng trường học vùng cao

(Dân trí) - Ngày 31/1, bác sĩ Cao Huy Tân – Trưởng khoa Thẩm mỹ bệnh viện Bảo Sơn đã cử đại diện của mình đến tòa soạn báo Dân trí để trao tặng 117 triệu đồng ủng hộ Quỹ Nhân ái xây dựng trường học vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Số tiền này dự kiến sẽ dành để sửa chữa lại phòng học cho điểm trường khu Măng, Trường mầm non Đông Sơn, thuộc xã Kiệt Lạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Cao Huy Tân cho biết, ngoài công việc kinh doanh thì anh và tập thể cán bộ nhân viên của bệnh viên Bảo Sơn luôn mong muốn được thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì lợi ích cộng đồng. Chính vì thế mà từ tháng 1/2019, Thẩm mỹ bệnh viện Bảo Sơn (còn gọi là Thẩm mỹ bác sĩ Tân – PV) đã trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để ủng hộ đến Quỹ Nhân ái thực hiện các hoạt động thiện nguyện xã hội, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ xây dựng phòng học, xây cầu giúp thầy cô giáo, học sinh cũng như người dân ở tỉnh thành vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.

51168138_10213619222458498_3666459146456137728_n.jpg

Đại diện Thẩm mỹ bác sỹ Tân ủng hộ 117 triệu đồng đến Quỹ Nhân ái để xây dựng điểm trường Khu Măng, Trường mầm non Đông Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

 

Theo đó, thẩm mỹ bác sĩ Tân đã trích 117 triệu đồng thu được trong tháng 1/2019 để ủng hộ sửa chữa lại điểm trường mà báo Dân trí đề xuất là điểm trường Khu Măng, Trường mầm non Đông Sơn, thuộc xã Kiệt Lạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là điểm trường hiện có 45 em học sinh (31 em học sinh mẫu giáo, 14 em nhóm trẻ) đang phải học trong phòng học được xây dựng hơn 20 năm trước và đã xuống cấp trầm trọng.

Cô Đặng Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường mầm non Đông Sơn cho biết: “Điểm trường Khu Măng bị thấm dột rất nhiều khi có trời mưa, cửa chính và cửa sổ đã bị hỏng, tường thì bong tróc, sân chơi lầy lội vì bùn đất nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và học của cô và trò nơi đây”.

43408169_301130447334852_3612664569404588032_n.jpg

Điểm trường Khu Măng, Trường mầm non Đông Sơn đã xuống cấp trầm trọng

43447426_291779714762275_2028887480559730688_n.jpg

Tường bị nước mưa thấm dột bong tróc, cửa chính và cửa sổ đều hỏng hóc

43326587_962715560589787_287943498106142720_n.jpg

Phòng học không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nơi đây

 

Hiện tại báo Dân trí đã cử người khảo sát điểm trường và dự kiến sẽ hỗ trợ lợp lại mái tôn, tô trát lại tường, sửa chữa lại cửa, lát lại sàn gạch hoa và sân xi măng, xây mới nhà vệ sinh cho điểm trường Khu Măng với kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng. Ngoài số tiền ủng hộ của Thẩm mỹ bác sĩ Tân và của một số nhà hảo tâm, kinh phí xây dựng sửa chữa điểm trường Khu Măng còn thiếu khoảng 50 triệu và rất mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay giúp đỡ cho cô và trò nơi đây trong thời gian tới.

Thế Nam