1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ

(Dân trí) - Ngày 4/10, Báo Dân trí đã tổ chức lễ khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường thôn Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Công trình có tổng mức đầu tư 750 triệu đồng, gồm 3 phòng học với mức đầu tư 400 triệu đồng và cây cầu có trị giá 350 triệu đồng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ

Tham dự lễ khánh thành có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; Đại tá Trần Minh Lệ, Phó Cục trưởng Cục tham mưu tác chiến Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an; ông Đặng Trần Thành, Giám đốc Công ty Trần Thành; bà Trần Anh Thư, Giám đốc Ngân hàng CPTM Đầu tư và phát triển (BIDV) chi nhánh Sở giao dịch số 3; ông Vũ Đình Thu, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập; đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng huyện Yên Lập; lãnh đạo xã Trung Sơn cùng các phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh điểm trường Đồng Măng thuộc trường mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 2.

Đoạn suối lổm ngổm đá tại thôn Đông Măng thường bị chia cắt vào mùa mưa lũ trước khi được báo Dân trí đầu tư xây dựng cầu

Điểm trường Đồng Măng trước đây gồm 3 phòng học, mặc dù nhu cầu tiếp nhận gần 80 em học sinh nhưng nhà trường chỉ có thể nhận 50 học sinh do các phòng học đều đã xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt lớp học dành cho trẻ 3 tuổi phải tận dụng lại từ phòng bếp, được quây lại bằng bạt hết sức tạm bợ, rách nát. 2 phòng học cho trẻ 4 và 5 tuổi là nhà cấp 4 đã có tuổi đời gần hai mươi năm, bị thấm dột và sập xệ vô cùng.

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 3.

Cô và trò điểm trường Đồng Măng phải học trong nhà bếp, quây tạm bằng bạt để chắn gió cách đây 4 tháng

Ngoài ra, đường đến điểm trường Đồng Măng phải vượt qua đoạn đường đồi núi với đá lởm chởm, nhiều đoạn lại trơn trượt khi gặp trời mưa. Nhưng khó khăn nhất là đoạn suối, luôn xảy ra chia cắt dài ngày khi mưa lũ đổ về. Học sinh theo đó phải nghỉ học, giáo viên nghỉ dạy, người dân cũng không thể đi lại mà chỉ biết ngồi chờ nước rút.

Trước những khó khăn trên của cô trò điểm trường Đồng Măng nói riêng, người dân thôn Đồng Măng nói chung, căn cứ vào nguồn tài trợ của Công ty Trần Thành, báo Dân trí đã đầu tư xây dựng một cây cầu bắc qua suối với trị giá 350 triệu đồng (cầu có chiều dài 12m, rộng 3m5, trọng tải 10 tấn) đồng thời sửa chữa và xây mới 3 phòng học cho điểm trường với trị giá 400 triệu đồng.

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 4.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, lần đầu tiên báo Dân trí xây dựng cả phòng học và cầu cùng ở một điểm trường để giúp học sinh, thầy cô giáo an tâm đến trường

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 5.

Tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh xúc động khi nhà trường chủ động bố trí học sinh ngồi phía trước, đại biểu ngồi phía sau, đó cũng là cách để thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ mầm non, tương lai của đất nước

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết: “Đây là lần đầu tiên báo Dân trí thực hiện xây dựng cầu và phòng học tại cùng một địa điểm, cho thấy sự quan tâm của báo Dân trí đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn như ở Đồng Măng. Tính đến nay báo Dân trí đã thực hiện xây dựng 23 công trình phòng học (trong đó 21 công trình đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng, hai công trình đang thi công - PV). Ngoài ra, báo Dân trí cũng đã thực hiện xây dựng được 16 công trình cầu Dân trí trên khắp cả nước (trong đó 15 cây cầu đã được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng, một công trình đang thi công – PV). Chúng tôi tin tưởng rằng, với công trình phòng học và cầu Dân trí tại thôn Đồng Măng sẽ giúp người dân, thầy cô giáo và học sinh an tâm đi lại cũng như giảng dạy và học tập”.

Thay mặt lãnh đạo huyện Yên Lập, ông Hà Đức Dũng, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Yên Lập đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí nói chung, công ty Trần Thành nói riêng bằng công trình phòng học và cầu khang trang, sạch đẹp nói trên. Cô Đinh Thị Đào, Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn cũng xúc động chia sẻ: “Với công trình phòng học và cầu Dân trí mà người dân, thầy cô giáo, học sinh ở điểm trường Đồng Măng được đón nhận, chúng tôi chỉ miêu tả đúng 3 từ: nhanh, bền và đẹp. Đây sẽ là động lực cho giáo viên, học sinh của điểm trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, để không phụ tấm lòng mà mọi người đã dành cho”.

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 6.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí, chính thức bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 4/10/2018

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 7.

Công trình 3 phòng học mang tên Dân trí tại điểm trường Đồng Măng hết sức khang trang, sạch đẹp

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng cắt băng khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí, chính thức bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 4/10/2018. Nhân dịp này, nhà báo Phạm Tuấn Anh đã trao tặng 10 suất học bổng từ Quỹ Nhân ái (mỗi suất có trị giá 500.000 đồng) đến 10 em học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn ở điểm trường Đồng Măng.

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 8.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Đại tá Trần Minh Lệ, Phó Cục trưởng Cục tham mưu tác chiến Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an trao 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) đến 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc điểm trường Đồng Măng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 9.

Các em học sinh điểm trường Đồng Măng vui mừng trước những phần quà do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch số 3 trao tặng

Đặc biệt, bà Trần Anh Thư, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sở Giao dịch số 3 cũng đã trao tặng đến 50 em học sinh điểm trường Đồng Măng các phần quà sách vở, kẹo bánh cùng toàn bộ bàn ghế, giường ngủ, đồ chơi có giá trị. Tổng phần quà lên đến 60 triệu đồng, giúp cho cô và trò từ nay hoàn toàn yên tâm để giảng dạy, học tập một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh tươi vui tại lễ khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 10.

Đoạn suối nguy hiểm, khó khăn để vào điểm trường Đồng Măng trước đây

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 11.

Nay là cây cầu mới vững chắc, kiên cố mang tên Dân trí. Cầu có giá trị 350 triệu đồng do Công ty Trần Thành tài trợ

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 12.

Cầu có chiều dài 12m, rộng 3,5m, trọng tải 10 tấn để ô tô có thể đi vào điểm trường

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 13.

Niềm vui của các nhà tài trợ bên công trình cầu Dân trí tại thôn Đồng Măng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 14.

Ngoài công trình cầu, Công ty Trần Thành cũng tài trợ 400 triệu đồng để sửa chữa 2 phòng học và xây mới 1 phòng học cùng sân chơi, bếp ăn, nhà vệ sinh cho điểm trường Đồng Măng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 15.
Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 16.

2 phòng học được sửa chữa khang trang, sạch đẹp như được xây dựng mới

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 17.

2 phòng học Dân trí nhìn từ trên cao

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 18.

Cô Đinh Thị Đào, Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn vui vẻ dẫn mọi người đi tham quan công trình

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 19.
Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 20.

Còn đây là phòng học mới đi kèm bếp ăn được xây dựng cách 2 phòng học cũ khoảng 20m, tạo ra một không gian thoáng đãng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 21.

Giữa 2 dãy phòng có lối đi chung được lát bằng xi măng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 22.

Mặt sau của phòng học được xây mới. Ở phòng học còn được trang bị nước sạch lắp trên cao

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 23.

Rất nhiều đồ chơi và bàn ghế, sách vở được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch số 3 tài trợ cho điểm trường Đồng Măng

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 24.

Các em học sinh vui tươi bên trò chơi bập bênh

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 25.

Công trình phòng Dân trí tại điểm trường Đồng Măng là công trình thứ 21 được bàn giao đưa vào sử dụng và là một trong 23 công trình do báo Dân trí thực hiện trên khắp mọi miền tổ quốc

Khánh thành công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ - Ảnh 26.

Từ đây, các thầy cô và học sinh của điểm trường Đồng Măng đã an tâm để thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học 2018-2019

Thế Nam - Quân Đỗ