1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, báo điện tử Dân trí, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hơn 100 học sinh ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa sẽ có phòng học mới khang trang, an toàn để học tập.

Sáng 6/6, báo Dân trí cùng Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công công trình xây mới phòng học và tu sửa cơ sở vật chất tại điểm trường khu Thành Lợp - Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự buổi lễ khởi công có ông Trần Ngọc Túy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban tuyên giáo, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Dân trí; ông Cầm Bá Đứng, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Thường Xuân cùng đại diện chính quyền địa phương, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 1

Toàn cảnh lễ khởi công (Ảnh: Thanh Tùng).

Khởi công xây mới, tu sửa phòng học nâng bước em đến trường (Video: Thanh Tùng).

Đây là chương trình nằm trong hoạt động kết nối, hỗ trợ huyện Thường Xuân giảm nghèo bền vững của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH và báo Dân trí.

Công trình có tổng mức đầu tư 430 triệu đồng, quy mô 6 hạng mục gồm: Xây mới 1 phòng học; tu sửa 4 phòng học và 1 phòng chờ; tu sửa nhà ở, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh; đóng trần 5 phòng học; lát gạch sân trường (khoảng hơn 300m2). Công trình dự kiến khánh thành vào tháng 8/2023.

Toàn bộ số tiền này do báo Dân trí kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Dân trí nhấn mạnh: "Từ khi thành lập đến nay, ngoài việc tích cực đẩy mạnh, phát triển nội dung, chuyên môn báo chí thì công tác thiện nguyện luôn được báo Dân trí chú trọng, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội".

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 2

Ông Trần Ngọc Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ LĐ-TB&XH (trái) và ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Dân trí cùng đại diện Văn phòng Bắc miền Trung dự lễ khởi công (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ, nhiều năm qua, báo Dân trí đồng hành cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm xây dựng hàng chục công trình cầu dân sinh, điểm trường, trị giá hàng chục tỷ đồng trên khắp mọi miền đất nước.

Riêng tại Thanh Hóa, báo Dân trí đã kêu gọi xây dựng nhiều công trình cầu dân sinh và điểm trường tại thị xã Nghi Sơn, huyện Lang Chánh, huyện Bá Thước. Đồng thời, các phóng viên của báo đã viết bài kêu gọi giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hàng chục căn nhà cho hộ nghèo.

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 3

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, UBND huyện Thường Xuân, chính quyền xã Tân Thành và ban giám hiệu Trường Tiểu Tân Thành 2 đã tạo điều kiện để báo Dân trí đồng hành cùng bạn đọc xây dựng điểm trường, tiếp bước học sinh nghèo nơi đây đến trường.

Ông Cầm Bá Đứng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thường Xuân chia sẻ, thôn Thành Lợp có hơn 200 hộ dân đồng bào dân tộc Thái, đây là địa bàn thuộc diện khó khăn nhất xã Tân Thành. Nhiều năm qua, các em học sinh nơi đây phải đi học tập trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 4

Ông Cầm Bá Đứng - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Thường Xuân phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Thanh Tùng).

Điểm trường Thành Lợp - Trường Tiểu học Tân Thành 2, nằm cạnh những quả đồi ở xã Tân Thành, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chừng 70km về phía Tây. Là điểm trường lẻ, nhưng số học sinh tại đây chiếm 1/2 tổng số học sinh của nhà trường, khoảng 105 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4.

Dãy phòng học tại điểm trường này được xây dựng năm 2007 từ nguồn hỗ trợ của tổ chức thiện nguyện. Dãy nhà có 4 phòng học, 1 phòng chờ, lợp mái tôn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công trình xuống cấp nghiêm trọng. Thậm chí, do thiếu phòng học, học sinh khối 5 của nhà trường phải di chuyển đến điểm trường chính để học.

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 5

Điểm trường khu Thành Lợp, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị xuống cấp sau nhiều năm sử dụng (Ảnh: Thanh Tùng).

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 6

Các giáo viên điểm trường Thành Lợp - Trường Tiểu học Tân Thành 2 vui mừng, xúc động khi ngôi trường sẽ được xây mới, tu sửa (Ảnh: Thanh Tùng).

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 7

Chính quyền địa phương cùng nhà trường, đại diện báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH làm lễ khởi công xây dựng điểm trường Thành Lợp (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Đứng, thời gian qua, địa phương nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH.

"Đây là sự giúp đỡ rất kịp thời, có ý nghĩa đối với địa phương vào lúc này. Trước đó, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã có chương trình tặng máy tính cho học sinh xã Lương Sơn, nhận phụng dưỡng suốt đời đối với 2 mẹ Việt Nam anh hùng... Công trình ngày hôm nay tại xã Tân Thành là một trong những công trình nhân ái hết sức ý nghĩa mà địa phương được đón nhận.

Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ này. Hy vọng, các em học sinh tại điểm trường sẽ không còn cảnh học trong lớp học mưa dột, nắng nóng nữa", ông Đứng bày tỏ.

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 8

Thầy Lang Trọng Hưng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Học sinh sẽ không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt - 9

Các em học sinh vui mừng, háo hức trong lễ khởi công xây dựng điểm trường mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Đón nhận món quà ý nghĩa trong lễ khởi công, thầy Lang Trọng Hưng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành 2 tâm sự: "Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh và bà con địa phương, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH cùng các nhà hảo tâm, bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ nhà trường xây dựng lại điểm trường. Với sự giúp đỡ này, thời gian sắp tới, các em học sinh không còn lo cảnh mưa đến phòng dột, nắng nóng thì ngột ngạt".