1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4304:

Cha tù tội, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa bé cùng ông bà nội lay lắt đói khổ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cha bị vướng lao lý, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa nhỏ chỉ biết bám víu vào ông bà nội trong căn nhà tồi tàn, bữa đói bữa no, tương lai mờ mịt.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Bích Thủy (56 tuổi) nằm heo hút giữa những rặng dừa.

Ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, những bức vách được ráp bằng ván hoặc lá dừa tạm bợ, những chỗ hổng trên mái được vá tạm bằng lá dừa.

Cha tù tội, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa bé cùng ông bà nội lay lắt đói khổ - 1

Ông Hùng bà Thủy bên 3 đứa cháu nội thơ ngây (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trong nhà ngoài một chiếc tivi cũ và một chiếc giường cùng vài cái ghế nhựa người ta không dùng đến đem cho thì gần như chẳng còn đồ đạc gì.

Điều an ủi nhất trong "ngôi nhà rách" là hình ảnh 3 đứa cháu nội của ông Hùng vẫn đang vô tư chạy nhảy, cười đùa. Các cháu còn quá bé để hiểu được hoàn cảnh bất hạnh của mình.

"Ba chị em, đứa lớn mới 5 tuổi, 2 đứa nhỏ sinh đôi năm nay mới 3 tuổi. Có một đứa con trai thì cùng vợ đi triền miên, cứ sinh xong con thì đưa về ông bà nuôi. Giờ nó (con trai) thì đi tù, con dâu cũng bỏ đi biệt xứ. Đêm nằm ôm 3 đứa cháu, nghĩ chúng nó khổ quá mà cứ vô tư không biết gì tôi lại bật khóc", vừa nhắc đến con cháu thì bà Thủy đã nước mắt ngắn dài.

Ba đứa trẻ thiếu tình thương của cha, mẹ bỏ đi, ở cùng ông bà nội nghèo khó

Trong ngôi nhà, dấu vết từng mảng đất nhão vì những vũng nước mưa xuất hiện khắp nơi. Bà Thủy nói rằng cứ mưa xuống là trong nhà có xoong nồi xô chậu gì cũng đem ra hứng dột nhưng không đủ, nước vẫn lênh láng khắp nơi. Nước triều lên thì xung quanh ngập hết, chỉ còn nổi trơ trọi cái nền nhà.

Trước đây, mỗi tháng bà Thủy còn được con trai gửi cho mấy trăm nghìn đồng đến một triệu đồng để mua thức ăn cho cháu. 3 năm nay kể từ khi con trai bị bắt và con dâu bỏ đi thì ông bà phải làm mọi cách để có sữa, có cơm cho cháu.

Cha tù tội, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa bé cùng ông bà nội lay lắt đói khổ - 2

Dù già nhưng hàng ngày ông Hùng vẫn phải đi đào đất cho người ta với tiền công 120 nghìn đồng để có chi tiêu cho cả nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

 "Có khi đến bữa không có gì ăn, nhìn cháu, rồi nghĩ đến con là lại khóc", bà Thủy vừa nói vừa ôm đứa cháu vừa khóc.

Quanh nhà bà Thủy heo hút, sông hồ nhiều, các cháu lại còn quá nhỏ nên lúc nào cũng cần có người trông, 2 ông bà chỉ một người đi làm được. Ông bà cũng hết tuổi lao động nên cũng không ai thuê làm gì ngoài những việc mà người khác chừa ra không làm tới.

Cha tù tội, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa bé cùng ông bà nội lay lắt đói khổ - 3

Căn nhà tồi tàn của gia đình ông Hùng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mỗi ngày ông Hùng đi đào đất bồi vườn thuê chỉ được hơn trăm nghìn đồng, tiền thức ăn, tiền gạo cũng đã gần hết. Thế nhưng ông Hùng cũng chẳng có việc thường xuyên, ngày làm mấy ngày nghỉ không chừng, rủi dăm bữa nửa tháng có đứa cháu ốm đau là lại chạy vạy khắp nơi, ứng nóng ứng nguội để lo tiền thuốc.

"Già thì chưa già hẳn nhưng tôi nay cũng yếu rồi, xưa tôi cũng đi lính chiến tranh biên giới Tây Nam. Cứ nghĩ là về già cũng được nghỉ ngơi, nào ngờ con cái nó như vậy nên giờ vẫn cứ phải khổ, không đi làm một bữa là cháu ở nhà đói một bữa.

Mỗi ngày tôi đi đào mương cho người ta được 120 nghìn đồng tiền công, có nhà họ cho bữa cơm, có khi thì phải đùm cơm mang theo, ăn trưa ngay giữa vườn rồi lại đào tiếp. Tiền công ít, nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm, khi con nước lên thì không làm được, lắm lúc cũng chẳng ai thuê", ông Hùng vừa đào đất vừa chia sẻ trong buồn tủi.

Cha tù tội, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa bé cùng ông bà nội lay lắt đói khổ - 4

Bà Thủy khóc nghẹn khi về nói về hoàn cảnh bi đát của mình nhưng cháu bà thì còn thơ ngây nên vẫn vô tư tạo dáng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Lê Thị Xuân Hoa - Cán bộ tuyên giáo xã Lương Hòa cho biết hoàn cảnh gia đình ông Hùng thuộc dạng khó khăn nhất ở địa phương. Ở địa phương, chính quyền đã hết sức quan tâm, giúp đỡ cho các cháu cũng như vợ chồng ông Hùng, hàng xóm láng giềng cũng hay hỗ trợ tạo công ăn việc làm để vợ chồng ông Hùng có thêm thu nhập để nuôi các cháu.

"Con trai ông Hùng đang phải thi hành án phạt tù, con dâu bỏ đi, hai ông bà không có thu nhập ổn định đang phải chăm lo cho 3 đứa cháu nhỏ, rất khó khăn. Thay mặt địa phương, tôi gửi lời nhờ cậy, kính mong bạn đọc gần xa giúp đỡ cho gia đình ông Hùng, nhất là các cháu nhỏ vượt qua được những khó khăn trước mắt", bà Hoa nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4304:

Ông: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Ấp 5, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: 0327817984

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269