1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ở Phú Yên gần 240 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Mẹ qua đời, còn bố bỏ đi xa xứ để hai chị em Yến và Phúc sống cùng ông ngoại mắc di chứng tai biến mạch máu não. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ các cháu gần 240 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) vừa trao biển tượng trưng số tiền 237.142.851 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình 2 cháu Nguyễn Ngọc Yến (10 tuổi) và Nguyễn Xuân Phúc (7 tuổi), trú thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của gia đình.

Bạn đọc giúp 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ở Phú Yên gần 240 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 237.142.851 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình cháu Yến và cháu Phúc (Ảnh: Minh Châu).

Yến và Phúc là nhân vật trong bài viết "Hai trẻ mồ côi đêm đêm ôm di ảnh mẹ, khóc nghẹn ngào".

Hơn 5 năm trước, mẹ của Yến và Phúc mắc ung thư cổ tử cung rồi qua đời. Sau đó, bố của 2 cháu lặng lẽ bỏ nhà đi, để lại Yến và Phúc cho ông Huỳnh Tấn Lên (68 tuổi, ông ngoại 2 cháu) mắc di chứng tai biến mạch máu não chăm sóc.

Thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của bố mẹ, mấy năm qua, hai chị em Yến và Phúc sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Thịt, cá là các món ăn xa xỉ với hai chị em, còn quần áo hầu như được đoàn từ thiện tặng. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên các cháu thuộc dạng thấp bé, nhẹ cân nhất lớp.

"Thiệt thòi đủ bề, nên đêm đêm Yến và Phúc nhớ mẹ chỉ biết ôm di ảnh khóc nức nở", ông Lên chia sẻ.

Bạn đọc giúp 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ở Phú Yên gần 240 triệu đồng - 2

Hai cháu Yến và Phúc thiếu thốn đủ bề nên người gầy nhom (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ hai chị em Yến và Phúc số tiền 237.142.851 đồng.

Sau khi nhận số tiền trên, UBND xã Hòa Xuân Đông phối hợp cùng gia đình gửi 230 triệu đồng vào 2 sổ tiết kiệm để dành cho việc học hành của các cháu sau này; hơn 7 triệu còn lại sử dụng mua xe đạp, quần áo, sách vở cho Yến và Phúc học tập.

"Gia đình cam kết số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ dành lo cho việc ăn học của 2 cháu Yến và Phúc. Tôi cũng sẽ động viên các cháu cố gắng học tập để sau này đỡ vất vả", ông Lên chia sẻ.

Thay mặt gia đình, ông Lên gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã giúp đỡ 2 cháu có điều kiện ăn học.

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, đề nghị lãnh đạo xã Hòa Tân Đông tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt để các cháu có điều kiện học tập, khôn lớn và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị gia đình phải sử dụng số tiền hỗ trợ một cách hợp lý nhất, không phụ tấm lòng bạn đọc đã giúp đỡ.

Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và quý bạn đọc. Mong muốn Chương trình nhân ái của báo tiếp tục phát triển để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.