1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ mồ côi bố mẹ hơn 165 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bố mẹ sống dựa vào bà ngoại bệnh tật, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 165 triệu đồng, giúp gia đình các cháu ổn định cuộc sống.

Chiều ngày 23/8, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Quỹ Khuyến học tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn, đến thăm và trao tặng tới gia đình 3 anh ruột Dương Hải Quân (SN 2002), Nguyễn Hải Tuyển (SN 2007) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2010), trú ở khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ số tiền 132.565.500 đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ mồ côi bố mẹ hơn 165 triệu đồng - 1

Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ (áo hoa đỏ) cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng tới gia đình 3 cháu bé mồ côi số tiền 132.565.500đ của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình 3 cháu bé thông qua Chương trình Nhân ái, Báo điện tử Dân trí.

Cùng đó, bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ 3 cháu bé số tiền 13.520.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao tặng nhiều phần quà tới gia đình các cháu bé.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ mồ côi bố mẹ hơn 165 triệu đồng - 2

Đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng chính quyền địa phương trao tặng gia đình 3 cháu bé số tiền 13.520.000đ của bạn đọc Dân trí gửi tặng qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Hán Thị Thuật (bà ngoại 3 cháu bé) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, Hội Khuyến học và chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình bà.

Bà Thuật cho biết thêm, tại gia đình bà được bạn đọc Dân trí hỗ trợ trực tiếp khoảng 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tổng số tiền 3 cháu bé được giúp đỡ là hơn 165 triệu đồng.

"Số tiền trên quá lớn, 4 bà cháu tôi chưa bao giờ được cầm trên tay số tiền nhiều đến vậy. Tôi xin dành một phần số tiền để sửa lại căn nhà cho đỡ dột nát, mua cái bàn và cái tủ cho các cháu học, số còn lại tôi sẽ gửi tiết kiệm dành cho các cháu ăn học sau này", bà Thuật nghẹn ngào nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ mồ côi bố mẹ hơn 165 triệu đồng - 3

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao tặng nhiều phần quà tới gia đình các cháu bé.

Tại buổi lễ trao quà, Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi và động viên gia đình 3 cháu bé.

Bà Hải cho biết, cá nhân bà là một bạn đọc trung thành của báo Dân trí, nay được đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng số tiền lớn tới gia đình 3 cháu bé, bà rất xúc động.

Bà Hải gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã quan tâm, chia ngọt sẻ bùi với hoàn cảnh 4 bà cháu Hán Thị Thuật, một gia đình rất nghèo khó, lại ở vùng khó khăn của tỉnh.

"Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm sẽ góp sức lan tỏa yêu thương, để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng như cả nước vơi bớt đi những nhọc nhằn của cuộc sống, vươn lên học tập tốt", bà Hải nói.

Bà Hải cũng đề nghị gia đình bà Hán Thị Thuật sẽ sử dụng, bảo quản số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ một cách tiết kiệm, hợp lý phục vụ cho việc học tập, chăm sóc các cháu, đúng như mong muốn của các nhà hảo tâm đã gửi gắm.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ mồ côi bố mẹ hơn 165 triệu đồng - 4

Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ (áo hoa đỏ) cùng các thành viên trong đoàn Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, ân cần thăm hỏi và động viên gia đình 3 cháu bé cố gắng vươn lên vượt qua khó khăn trước mắt.

Cũng tại buổi lễ trao quà, ông Phạm Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy đã ân cần hỏi thăm, động viên gia đình 3 cháu bé cố gắng vươn lên và phát triển kinh tế từ số tiền được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, ông Tú cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn huyện.

Như đã đưa tin trước đó, 3 anh ruột Dương Hải Quân (SN 2002), Nguyễn Hải Tuyển (SN 2007) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2010) mồ côi cả bố và mẹ. 3 anh em ở cùng bà ngoại trong căn nhà đã dột nát nằm chênh vênh ven sườn đồi.

Thương bà ngoại nên em Dương Hải Quân đã nghỉ học đi phụ quán ăn ở Hà Nội, 2 em Tuyển và Thảo thì một buổi đi học, một buổi lên đồi hái củi, bẻ măng.