Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 14 tuổi mắc bệnh tim hơn 710 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh bé Phương Thùy mắc căn bệnh tim nặng, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 710 triệu đồng, giúp em có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh.

Ngày 30/5, phóng viên Dân trí và đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chuyển số tiền 512.584.188 đồng tới gia đình em Nguyễn Phương Thùy, SN 2009 (trú ở thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Phương Thùy thông qua Chương trình Nhân ái của báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 14 tuổi mắc bệnh tim hơn 710 triệu đồng - 1

Gia đình bé Phương Thùy cùng các y, bác sĩ, đón nhận số tiền 512.584.188 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Phương Thùy là cô bé đáng thương trong bài viết "Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống" , đã được Báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 21/4.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã gọi điện, đến thăm và chia sẻ cùng gia đình Phương Thùy. Chị Trần Thị Tươi (mẹ bé Phương Thùy) cho biết, qua số tài khoản cá nhân, gia đình nhận được hơn 200 triệu đồng của bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình Phương Thùy được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 710 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí, chị Tươi xin gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

"Có chị đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan, sau khi đọc được bài báo đã gọi điện động viên và gửi quà cho cháu. Các anh chị em đồng nghiệp hàng tuần vượt mấy trăm ki-lô-mét xuống thăm, chia sẻ cùng gia đình. Ân tình của tất cả mọi người, gia đình em xin trân trọng và biết ơn…", chị Tươi nghẹn ngào nói.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của Phương Thùy, bác sĩ Nguyễn Xuân Dần, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Sức khỏe của Phương Thùy đã có nhiều cải thiện, cháu không phải lọc máu nữa, tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa đã kiểm soát được, tim ghép tốt, hiện cháu đang tập ngồi. Có được kết quả đáng mừng như thế này là nhờ sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, cùng sự cố gắng phối hợp điều trị của bệnh nhân và gia đình, đặc biệt là sự quan tâm giúp sức của đông đảo bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 14 tuổi mắc bệnh tim hơn 710 triệu đồng - 2

Phương Thùy mắc căn bệnh tim rất nặng, em đã trải qua 2 lần phẫu thuật tim, sau đó là ghép tim.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, khi Phương Thùy 17 tháng tuổi, căn bệnh tim bộc phát nặng khiến cô bé buộc phải trải qua ca phẫu thuật cứu tính mạng. Để duy trì sự sống, 3 năm sau Phương Thùy phải phẫu thuật lần 2. 

Đầu năm 2021 cô bé mang trái tim lỗi nhịp liên tục ngất xỉu, có lần ngã vật ra đường khi đi học về... Tiếp theo là những ngày dài, chị Tươi cùng con nơi bệnh viện. Các bác sĩ cho biết Phương Thùy suy tim độ 3, cơ hội sống duy nhất của em là ghép tim.

Sau ca phẫu thuật ngày 26/2, trái tim của người giấu tên hiến tặng đã đập trong lồng ngực cô bé 14 tuổi… Nhưng, bất ngờ cô bé lại gặp phải biến chứng hiếm thấy, khiến cho hành trình níu kéo sự sống của em thêm bội phần gian nan, trắc trở.