1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4837:

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống

Hương Hồng

(Dân trí) - "Trải qua các ca phẫu thuật tim, cô bé nhiều lần đối diện hiểm nguy, gia đình em đã quá kiệt quệ... chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em thêm cơ hội được sống".

Anh Nguyễn Phúc Thịnh, cán bộ phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ khi chúng tôi tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm Phương Thùy - cô bé gặp biến chứng hiếm thấy sau ca phẫu thuật ghép tim ngày 26/2/2023.

Nguyễn Phương Thùy, SN 2009 (trú ở Tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Gần 2 tháng sau ca phẫu thuật, em vẫn phải nằm ở phòng cách ly đặc biệt của khoa Hồi sức Tích cực Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống - 1

Sau ca phẫu thuật ghép tim thành công, Phương Thùy bất ngờ gặp phải biến chứng hiếm thấy, nghiêm trọng.

Mới hồi tỉnh sau quãng thời gian hôn mê, Phương Thùy đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Dù qua cửa kính của phòng cách ly, chúng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy ám ảnh ấy, chứa đựng sự biết ơn, và cả sự khao khát được sống.

Bên ngoài phòng bệnh của con gái, sự sợ hãi dâng tràn khiến chị Trần Thị Tươi không thể chịu đựng nổi. 2 chân người mẹ khụyu xuống, 2 tay bám chặt vào tấm kính, mắt như dán vào đứa con gái 14 tuổi đang được hỗ trợ sự sống, bởi đủ loại máy móc, thiết bị y tế hiện đại.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống - 2

Cô bé 14 tuổi này đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim khi mới 17 tháng tuổi và 5 tuổi.

Gương mặt thất thần sau nhiều đêm không ngủ, chị Tươi nói trong hai hàng nước mắt: "Em tưởng con bé đã vượt qua được số phận khi đã có được quả tim phù hợp. Nhưng, ai ngờ cháu nó lại bị biến chứng, gần 2 tháng rồi con bé vẫn phải nằm phòng cách ly. Không biết em có còn được gặp con bé nữa không!...", người mẹ bật khóc trong nỗi đau đớn đến tột cùng.

Đưa tay lau nước mắt, chị Tươi bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về hành trình gian nan níu kéo sự sống của đứa con gái tội nghiệp: Con gái mới sinh yếu ớt, mỗi khi quấy khóc thì cơ thể cho đến móng chân, móng tay đều tím ngắt lại. Đưa con đi bệnh viện, thì bác sĩ cho biết Phương Thùy mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh.

Khi Phương Thùy 17 tháng tuổi, căn bệnh bộc phát nặng khiến cô bé buộc phải trải qua ca phẫu thuật cứu tính mạng. Để duy trì sự sống, 3 năm sau Phương Thùy phải phẫu thuật lần 2. Cầm cự được 7 năm, đến đầu năm 2021 cô bé mang trái tim lỗi nhịp liên tục ngất xỉu, có lần ngã vật ra đường khi đi học về... Tiếp theo là những ngày dài, chị Tươi cùng con nơi bệnh viện. Các bác sĩ cho biết Phương Thùy suy tim độ 3, cơ hội sống duy nhất của em là ghép tim.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống - 3

Ánh mắt đầy ám ảnh của cô bé vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê.

Gần 2 năm mòn mỏi chờ đợi trong thấp thỏm lo âu, cuối cùng Phương Thùy cũng có được trái tim phù hợp. Sau ca phẫu thuật ngày 26/2, trái tim của người giấu tên hiến tặng đã đập trong lồng ngực cô bé 14 tuổi… Nhưng, bất ngờ cô bé lại gặp phải biến chứng hiếm thấy, khiến cho hành trình níu kéo sự sống của em càng thêm bội phần gian nan, trắc trở.

"Lương nữ hộ sinh của em và lương bộ đội biên phòng của chồng em, nếu con cái khỏe mạnh thì cũng đủ trang trải cuộc sống và lo cho các cháu ăn học. Nhưng để mổ cho cháu 2 lần trước vợ chồng em phải bán đi căn nhà được nhà nước cấp. Đại phẫu lần này toàn bộ hơn 1 tỉ đồng là phải vay mượn, vay ngân hàng, vay ngoài lãi suất cao, vay anh chị em bạn bè.

Những tưởng ghép tim xong sẽ ổn nhưng ai ngờ lại gặp biến chứng, không biết đến ngày nào con bé mới được xuất viện. Bác sĩ bảo bệnh tình của cháu phải điều trị lâu dài nữa. Bao năm vay mượn chạy chữa cho cháu, giờ vợ chồng em không biết bấu víu vào đâu. Các bác ơi, cứu con bé với!... ", chắp 2 tay trước ngực, người mẹ lại ôm mặt bật khóc nức nở.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống - 4

Để chạy chữa cho con, gia đình Phương Thùy đã phải bán cả căn nhà do nhà nước cấp. Lần đại phẫu ghép tim này với chi phí hơn 1 tỉ đồng hoàn toàn là vay mượn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tiến Quân - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và  Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Phương Thùy nhập viện trong tình trạng tim bẩm sinh nặng và rất phức tạp, đã phẫu thuật 2 lần trước đó. Bệnh nhân bị suy tim kéo dài và có chỉ định ghép tim".

Bác sĩ Quân cho biết thêm, Phương Thùy đã được ghép tim ngày 26/2, tình trạng tim ghép tốt, nhưng bệnh nhân không may gặp biến chứng sớm, hiếm gặp về đường tiêu hóa là thủng ruột non dẫn tới viêm phúc mạc và nhiễm trùng huyết, suy thận, đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần ruột non bị thủng và tiếp tục hồi sức tích cực.

"Hiện bệnh nhân tỉnh, tự thở, tình trạng tim ghép vẫn tốt và ổn định nhưng tình trạng nhiễm trùng, suy thận và biến chứng đường tiêu hóa vẫn rất nguy hiểm, tiên lượng khó khăn chưa thể nói trước được điều gì", bác sĩ Quân nói.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp cô bé 14 tuổi thêm cơ hội được sống - 5

Gia đình em đã quá kiệt quệ! Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cho cô bé 14 tuổi thêm một lần được sống!

Trước tình hình cấp bách của ca bệnh đặc biệt này, anh Nguyễn Phúc Thịnh, cán bộ phòng Công tác Xã hội chia sẻ: Do gặp biến chứng nghiêm trọng, nên Thùy sẽ phải tiếp tục điều trị lâu dài trong phòng Hồi sức tích cực rất tốn kém, ước tính chi phí cần tới 5-10 triệu/ngày.

Được biết gia đình em sau nhiều năm chạy chữa cho con, giờ đã kiệt quệ. Chính vì vậy, chúng tôi đã và đang vào cuộc kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ gia đình bé Phương Thùy, cho bé thêm một cơ hội được sống, được trở về với trường lớp và các bạn.

Cô bé 14 tuổi tưởng như đã vượt qua định mệnh nghiệt ngã, khi ca phẫu thuật ghép tim thành công. Nào ngờ cô bé bị biến chứng hiếm gặp, chi phí điều trị quá lớn khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4837 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Tươi (mẹ bệnh nhân Phương Thùy)

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0967118178

Hiện Phương Thùy đang điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4837)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269