1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 2 tuổi mắc bại não hơn 123 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh bé trai 2 tuổi dân tộc Mảng ở Lai Châu xa xôi xuống Hà Nội kiếm tìm sự sống, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 123 triệu đồng.

Ngày 28/12, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm và trao tặng số tiền 123.070.106 đồng tới gia đình bé Sìn Đức Anh trú ở huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình Đức Anh thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí, từ bài viết "Ám ảnh tiếng khóc ngằn ngặt của bé 2 tuổi mắc bại não bẩm sinh".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 2 tuổi mắc bại não hơn 123 triệu đồng - 1

Chị Bay cùng cán bộ phòng Công tác xã hội đón nhận số tiền 123.070.016 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền, chị Lò Thị Bay (mẹ bé Đức Anh) gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

"Trong lúc gia đình em khó khăn đã được bạn đọc Dân trí dang tay đùm bọc, giúp vượt qua cơn hoạn nạn. Cả cuộc đời này, ân tình của bạn đọc Dân trí khiến em không bao giờ quên được", chị Bay nghẹn ngào nói.

Chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, mẹ con Đức Anh đã an tâm ở lại tiếp tục điều trị căn bệnh. Hiện Đức Anh đã tăng được 1kg, bé cũng đã nhận thức được một số thứ cơ bản, tình trạng bệnh động kinh cũng đã cải thiện nhiều.

"Năm mới 2023 phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương xin kính chúc tập thể cán bộ nhân viên Báo Dân trí cùng tất cả bạn đọc trong và ngoài nước luôn mạnh khỏe, bình an. Mong rằng năm mới các bệnh nhân khó khăn tại viện sẽ tiếp tục nhận được tình yêu thương của Báo Dân trí và các bạn đọc", chị Lan nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 2 tuổi mắc bại não hơn 123 triệu đồng - 2

Bé Sìn Đức Anh, (SN 15/01/2020) mắc bại não bẩm sinh, kèm chứng động kinh.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, tài sản lớn nhất của vợ chồng chị Bay là mảnh đồi cằn cỗi trồng ngô và sắn, thu hoạch chẳng được là bao. 2 đứa con nhỏ hay đau ốm, nên người mẹ thường xuyên phải ở nhà trông con. Thi thoảng chồng chị Bay được người ta gọi đi vác đá thuê, mức tiền thù lao chỉ với 150 ngàn/ngày. Chính vì vậy, bao năm qua gia đình chị cứ quanh quẩn mãi là hộ nghèo rồi cận nghèo…

Đức Anh sinh non khi mới tròn 8 tháng trong bụng mẹ, hơn 9 tháng tuổi mà vẫn chưa cất được đầu, chưa biết lật, lại thường xuyên lên cơn co giật. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết cậu bé Sìn Đức Anh mắc bệnh bại não bẩm sinh cùng chứng động kinh.