1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thanh hơn 95 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Thanh đã có tiền để hoàn tất phác đồ xạ trị 28 tia, đang trong quá trình phục hồi để chuẩn bị tái khám, tiến hành hóa trị duy trì.

Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Thanh số tiền 95.657.638 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ trong tuần 2 tháng 4/2023 (84.907.638 đồng) và tuần 3 tháng 4/2023 (10.750.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thanh hơn 95 triệu đồng - 1

Anh Phạm Văn Thuận đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh và anh Phạm Văn Thuận là hộ nghèo tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Không có nghề nghiệp ổn định, 2 vợ chồng chủ yếu đi làm mướn cho bà con trong xã để kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ ăn học.

Đến tháng 7/2022, chị Thanh phát bệnh ung thư tử cung, phải tiến hành cắt bỏ hoàn toàn tử cung và vét hạch chậu. Sau ca phẫu thuật, chị yếu hẳn nhưng vẫn phải tiếp tục xạ trị để ngăn ngừa khối u tái phát.

Để phẫu thuật cho chị Thanh, anh Thuận phải vay mượn khắp nơi, còn tiền xạ trị thì không có nơi cho mượn. 2 đứa con của anh Thuận phải nghỉ học để đi làm, phụ giúp cha chữa bệnh cho mẹ dù đứa lớn mới 17 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn 14.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Thanh được Báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc đã quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Thanh. Hiện chị Thanh đã có tiền để hoàn tất phác đồ xạ trị 28 tia, đang trong quá trình phục hồi để chuẩn bị tái khám, tiến hành hóa trị duy trì.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, anh Phạm Văn Thuận gửi đến tất cả các nhà hảo tâm lời cảm ơn chân thành. Vì với người nông dân không có nghề nghiệp như anh, dù làm quần quật cả đêm thì cũng chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng mỗi ngày, làm sao có vài chục triệu đồng để chữa bệnh cho vợ. Anh đang trong cảnh bế tắc, không biết mượn tiền ở đâu để cứu vợ thì được bạn đọc Dân trí giúp đỡ kịp thời.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thanh hơn 95 triệu đồng - 2

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, chị Thanh có tiền để tiếp tục trị bệnh.

Tham dự buổi trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Thanh có nhiều tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương như bà Phạm Thị Ngọc Hải - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã, bà Hồ Thị Bé Thơ - Chủ tịch Hội Phụ nữ, bà Lê Thị Đài Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, ông Tạ Văn Phương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ông Huỳnh Văn Nẵng - Trưởng ấp 3…

Bà Phạm Thị Ngọc Hải thay mặt Đảng ủy, đoàn thể và chính quyền xã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí, những con người giàu tấm lòng nhân ái.

Bà nói: "Chúng tôi cảm ơn Báo Dân trí đã lan tỏa, giúp đỡ thiết thực cho một hộ nghèo có người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã Hưng Điền A. Mong rằng quý báo sẽ tiếp tục có những chương trình ý nghĩa cùng địa phương để giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời kém may mắn khác".

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Hưng Điền A cho biết, sẽ vận động gia đình sử dụng đúng mục đích chữa trị cho chị Thanh, không lãng phí số tiền bạn đọc giúp gia đình trong lúc ngặt nghèo.