Sẽ xây thêm loạt cao tốc, đường sắt và sân bayMột trong những giải pháp để thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng quy mô lớn...
Kinh tế Việt Nam đến 2050 với thu nhập cao: Kịch bản tăng trưởng sẽ ra sao?Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia, Chính phủ đưa ra hai kịch bản tăng trưởng, phát triển. Một số đại biểu Quốc hội băn khoăn, mức hơn 7% là rất cao, liệu có khả thi.
Băn khoăn mục tiêu GDP bình quân đầu người Việt Nam đến 2050 đạt 32.000 USDBáo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2050, thu nhập bình quân đầu người đạt 27.000-32.000 USD. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu này.
Năm 2030, GDP bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt khoảng 7.500 USDĐến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD, trong đó tính riêng vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 14.500 USD, còn vùng Đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 10.500 USD.
Đến 2050, Việt Nam thuộc nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu châu ÁTầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam thuộc nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu châu Á; trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái giá trị cao hàng đầu thế giới.
Quốc hội họp bất thường, xem xét Quy hoạch tổng thể quốc giaQuy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.
Người mua lưỡng lự, thị trường đói vốn, chủ đầu tư tung chiêu hạ giáTrong quý IV/2022, việc Chính phủ rà soát phát hành trái phiếu cùng chính sách kiểm soát tín dụng thắt chặt đã phần nào tạo nên tâm lý dè chừng của người mua và chủ đầu tư.
Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, chuyển loạt vụ sang cơ quan cảnh sát điều traKiểm toán Nhà nước đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 8 vụ việc và cung cấp 830 hồ sơ, trong đó nhiều vụ thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu loạt giải pháp gỡ khó thị trường bất động sảnMột trong các giải pháp được lãnh đạo Bộ Xây dựng nhắc đến là việc các doanh nghiệp cần tự cơ cấu lại sản phẩm và dự án, bán bớt các dự án để tập trung nguồn lực, tạo dòng tiền.
Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu tăng cường xử lý sai phạm lĩnh vực bất động sảnBộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp đảm bảo phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản, tăng cường xử lý các sai phạm theo thẩm quyền.
Bộ Xây dựng: Có hiện tượng các sàn câu kết ôm hàng, làm giá, tạo sóngBộ Xây dựng nhận định thị trường vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, từ nguy cơ "bong bóng" chuyển sang nguy cơ "suy thoái". Có hiện tượng sàn câu kết ôm hàng, thổi giá, làm nhiễu loạn thị trường...
Kiểm toán Nhà nước phát hiện gần 240 doanh nghiệp TPHCM sai sót về thuếKiểm toán Nhà nước cho biết, đối chiếu 281 doanh nghiệp ở TPHCM thì có 239 doanh nghiệp sai sót, chưa kịp thời trong việc chấp hành kê khai, nộp thuế, qua đó kiến nghị tăng thu hơn 276 tỷ đồng.