Việt Nam, Hàn Quốc cam kết chung tay giải quyết thách thức ở kỷ nguyên số

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc 2023 nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác song phương giữa VIệt Nam, Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển CNTT, chuyển đổi số, chính sách, đào tạo nhân lực.

Việt Nam, Hàn Quốc cam kết chung tay giải quyết thách thức ở kỷ nguyên số - 1

Đại diện các Bộ, Ngành, và doanh nghiệp tham dự Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc 2023 (Ảnh: Minh Sơn).

Sáng 6/11 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc 2023.

Đây là sự kiện để chính phủ, doanh nghiệp 2 nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực ICT, hướng đến chuyển đổi số, cũng như chính sách về công nghệ, đào tạo nhân lực.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT, nhấn mạnh CNTT là một trong những lĩnh vực có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của cuộc sống và hoạt động kinh tế xã hội.

Ông cho rằng sự kiện là cơ hội đầy triển vọng để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực CNTT, bắt nhịp những xu thế mới của công nghệ số như AI, machine learning, blockchain, IoT...

Điều này dựa trên cơ sở rằng Chính phủ Việt Nam đang trên đường hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, thông qua mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong khi đó, Hàn Quốc là quốc gia luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời là đối tác quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển chính phủ số và nguồn nhân lực số.

Việt Nam, Hàn Quốc cam kết chung tay giải quyết thách thức ở kỷ nguyên số - 2

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Minh Sơn).

Trong thời gian qua, hai quốc gia cũng đã có những hoạt động hợp tác cụ thể và thiết thực như công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam, tham vấn xây dựng Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số, triển khai dự án ITCP Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Trần Minh Tân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ TT&TT, đã chia sẻ những định hướng phát triển hạ tầng số của Việt Nam.

Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, trong đó, nhân lực là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ ưu tiên, tập trung phát triển các nền tảng số do doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và làm chủ sở hữu.

Ông Jeong Sung, Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến công nghiệp, CNTT, truyền thông Hàn Quốc, cam kết sẽ luôn nỗ lực sát cánh cùng các cơ quan, tổ chức, tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi số giữa hai quốc gia.

Ông khẳng định rằng với sự tin cậy vững chắc trong mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng nhau giải quyết thách thức mới nói chung và tiếp tục duy trì được sự hợp tác và giao lưu chặt chẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số nói riêng.

Ở năm thứ 3 được tổ chức, Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ có sự tham gia của lãnh đạo 2 bộ chuyên ngành trong lĩnh vực CNTT, mà còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và thực tế ảo đến từ Hàn Quốc.

Cùng với đó là các gian hàng demo giải pháp trong các lĩnh vực CNTT, gồm: AI y tế giúp hỗ trợ chẩn đoán nhanh và chính xác các bệnh lồng ngực, phình mạch não…; giải pháp lưu trữ và truyền ảnh y khoa; các dịch vụ và nền tảng thành phố thông minh, bảo mật...