Tín hiệu tích cực cho thị trường smartphone toàn cầu

Thế Anh

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 285,4 triệu thiết bị.

Đây là quý thứ tư liên tiếp thị trường smartphone có sự tăng trưởng. Điều này tiếp tục tạo đà cho sự phục hồi của toàn ngành. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn bày tỏ nhiều lo ngại về những thách thức ở phía trước.

Tín hiệu tích cực cho thị trường smartphone toàn cầu - 1

Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: GSMArena).

"Cả 5 hãng smartphone hàng đầu đều đạt được mức lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn trước. Apple và Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường và được hưởng lợi từ xu hướng lựa chọn smartphone cao cấp của người dùng.

Trong khi đó, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tăng cường khả năng cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ nhằm mở rộng thị phần", Nabila Popal, giám đốc cấp cao tại IDC, nhận định.

Cũng theo chia sẻ từ các chuyên gia, mức giá trung bình của smartphone đã tăng cao hơn so với trước nhờ những chiếc smartphone thế hệ mới tích hợp AI. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Xét riêng trong giai đoạn quý II vừa qua, Samsung tiếp tục là hãng sản xuất dẫn đầu thị trường khi xuất xưởng 53,9 triệu thiết bị, chiếm 18,9% thị phần toàn ngành. Thành công này đến từ việc tập trung vào các sản phẩm chủ lực và chiến lược phát triển AI smartphone.

Tín hiệu tích cực cho thị trường smartphone toàn cầu - 2

Samsung tiếp tục là hãng sản xuất dẫn đầu thị trường trong quý II (Ảnh: Thế Anh).

Apple đứng ở vị trí thứ hai với 45,2 triệu thiết bị xuất xưởng, tương đương 15,8% thị phần. Hãng đã dần cải thiện được hiệu suất hoạt động tại Trung Quốc và một số thị trường trọng điểm khác.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Xiaomi (14,8% thị phần), Vivo (9,1% thị phần) và Oppo (9% thị phần). Trong đó, Xiaomi và Vivo đều đạt mức tăng trưởng hai con số tại Trung Quốc và các thị trường mới nổi.

"Sự tăng trưởng trong quý II đã góp phần thúc đẩy đáng kể hoạt động của các nhà sản xuất smartphone. Trong nửa cuối năm nay, thị trường di động sẽ tiếp tục trở nên sôi động hơn nhờ sự ra mắt của hàng loạt smartphone AI", Will Wong, giám đốc cấp cao tại IDC, nhận định.