Chống gian lận thi cử bằng “máy bay không người lái” gắn camera

(Dân trí) - Một ngôi trường ở Bỉ đã áp dụng phương pháp chống gian lận thi cử cực kỳ hiệu quả bằng cách…sử dụng máy bay điều khiển từ xa để quan sát sinh viên khi làm bài.

Ngôi trường Thomas MoreMechelen dường như đã học theo phương pháp quan sát giống như các cơ quan an ninh hàng đầu của quân đội Mỹ bằng các thiết bi nghe nhìn điều khiền từ xa.

Trong một đoạn clip được chia sẻ trên trang Youtube cho thấy trong một buổi thi của các sinh viên, các giám thị đã sử dụng một thiết bị nhỏ giống như máy bay trực thăng đã được gắn camera theo dõi và được điều khiển từ xa để kiểm soát, phát hiện các sinh viên có hành vi gian lận trong lúc làm bài. Đoạn clip chia sẻ lên mạng đã thu hút hơn 100.000 lượt người xem.


Chống gian lận thi cử bằng “máy bay không người lái” gắn camera


 

Để vận hành thiết bị này yêu cầu 1 giám thị phụ trách việc điểu khiến chiếc máy bay quan sát khắp phòng thi, trong khi đó một giám thị khác sẽ theo dõi các hoạt động của sinh viên thông qua một màn hình máy tính.

 

Vào tháng 12 vừa qua, đại diện trang bán hàng trực tuyến Amazon cho biết; họ đã thử nghiệm thiết bị máy bay quan sát không người lái và đặt tên là “Octocopters” đồng thời đã cung cấp sản phẩm này đến khách hàng.

Xem clip:


Đình Huế

Theo Or