Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở Nam Định

(Dân trí) - Nam Định trở thành tỉnh thành thứ 13 có dịch tả lợn châu Phi sau khi kết quả xét nghiệm lợn tại huyện Trực Ninh dương tính với vi rút tả.

Nam Định tỉnh thứ 13 có dịch tả lợn châu Phi

Cụ thể, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nam định gửi yêu cầu xét nghiệm virus gây dịch tả lợn Châu Phi đến Chi cục Thú y Vùng I bằng mẫu bệnh phẩm của lợn tại xóm 9 xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tiến hành xét nghiệm trên 5 mẫu bệnh phẩm của lợn (1 mẫu phủ tạng và 4 mẫu huyết thanh) bằng phương pháp Realtime PCR, kết quả cho thấy 4/5 mẫu dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả xét nghiệm này xác nhận Nam Định là tỉnh thứ 13 đã bị dịch tả lợn Châu Phi.

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở Nam Định - 1

Ngay sau khi có kết quả, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nam Định đã phối hợp với xã Trực Thắng, tiêu hủy đàn lợn 80 con của gia đình ông Phạm Văn Kiên xóm 9, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh.

 

Ngay sau khi có kết quả, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nam Định đã phối hợp với xã Trực Thắng, tiêu hủy đàn lợn 80 con của gia đình ông Phạm Văn Kiên xóm 9, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh.

Cùng với tiêu huỷ 80 con lợn tại ổ dịch đầu tiên, từ chiều ngày 9/3, Chi cục Thú ý Nam Định đã tiến hành phun thuốc, rải vôi bột tiêu đọc, khử trùng tại điểm phát dịch cũng như toàn bộ khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của dịch trên địa bàn xã Trực Thắng.

Hiện, xã Trực Thắng có 900 hộ chăn nuôi, với tổng số 7.600 con lợn, số gia trại nuôi từ 30 đến 50 con trở lên khoảng 30 hộ, còn lại chăn nuôi nhỏ lẻ. Chính quyền xã đã thành lập ba chốt kiểm dịch, cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; rắc vôi bột, phun thuốc sát trùng khu vực ổ dịch và vùng lân cận.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan vào địa bàn, UBND tỉnh Nam Định đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, cơ quan chuyên môn của tỉnh tuyên truyền sâu rộng tới người dân về cách nhận biết, nguy cơ, tác hại của dịch tả lợn châu Phi… Đồng thời, hướng dẫn người dân nắm vững các biện pháp phòng, chống dịch và cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở Nam Định - 2

Cơ quan chức năng phun thuốc, rắc vôi bột khử trùng

 

Tỉnh Nam Định đã thành lập một đội kiểm dịch động vật lưu động liên ngành của tỉnh và bốn chốt kiểm dịch động vật liên ngành đóng tại quốc lộ 10 (thành phố Nam Định); trạm thu phí Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc); khu vực gần chân cầu Non Nước - quốc lộ 10 (huyện Ý Yên) và bến phà Sa Cao (huyện Xuân Trường).

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu các chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ từ ngày 5-3 đến khi có thông báo dừng hoạt động. Các chốt có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông; phun thuốc khử trùng cho các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định phòng, chống dịch của pháp luật.

Thêm 2 ổ dịch tại tỉnh Hà Nam

Tại Hà Nam: Dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh thêm 2 ổ dịch mới tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên và Chính Lý, huyện Lý Nhân.

Cụ thể, ngày 7/3 Chi cục Chăn nuôi – Thú y đã về lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm từ mẫu lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Việt, thôn 1, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, các mẫu sau đó cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả và xác định ổ dịch, huyện Lý Nhân đã chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng dập dịch. Theo đó, toàn bộ đàn lợn trong ổ dịch đã được chôn hủy theo đúng kỹ thuật. Công tác khử trùng tiêu độc được thực hiện tại khu vực có ổ dịch, các hộ chăn nuôi và môi trường trong thôn.

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở Nam Định - 3

Dịch tả lợn châu Phi đang lây lan rất nhanh ở Hà Nam

 

Xã Chính Lý đã lập chốt kiểm soát kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào khu vực có dịch, phun thuốc khử trùng tiêu độc cho toàn bộ phương tiện ra vào và qua ổ dịch…

Đến ngày 9/3 dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Bạch Thượng , Duy Tiên. Dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn tại hộ ông Nguyễn Văn Hường, thôn Giáp Nhất. Như vậy, sau ổ dịch thứ 3 tại xã Chính Lý (Lý Nhân) được phát hiện và xử lý, đến nay toàn tỉnh đã có 4 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại 4 huyện là Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân và Duy Tiên.

Huyện Duy Tiên đã chỉ đạo tiêu hủy ngay toàn bộ đàn lợn (13 con) tại ổ dịch; lập chốt kiểm soát ra vào vùng dịch; phun thuốc khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột tại nơi có dịch và môi trường xung quanh; kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi trong vùng dịch để sớm phát hiện và xử lý khi có lợn bị ốm, chết bất thường nhằm  ngăn chặn và khống chế không để dịch bệnh lây lan.

Đức Văn