Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở BV ĐK TƯ Cần Thơ: Cảnh cáo 2 bác sĩ trực

(Dân trí) - Sáng 20/8 bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa có hình thức kỷ luật đối với y, bác sĩ trong ca trực để xảy ra cái chết của mẹ con chị Trần Thị Phượng.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở BV ĐK TƯ Cần Thơ: Cảnh cáo 2 bác sĩ trực

Quyết định kỷ luật cảnh cáo 2 bác sĩ  Đỗ Thị Minh Nguyệt, Trưởng tua trực và bác sĩ Lê Thị Thu Vân. Khiển trách 2 nữ hộ sinh, Đặng Thị Hạnh và Phan Thị Tố Mai, còn những người có liên quan đến tua trực hôm đó phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.
 
Điều đáng nói là trong số những người rút kinh nghiệm có cả Trưởng khoa Sản, người chịu trách nhiệm cao nhất nhưng lại chưa thể hiện được trách nhiệm này khi ban đầu khẳng định: “Tôi biết, đây là ca bệnh nặng và chuyển biến bệnh rất khó lường…nếu bệnh nhân được phẫu thuật thì cũng không khả thi vì trường hợp quá nặng” rồi lại cho rằng “Đáng lý ra ca bệnh này phải mổ, tôi đã đề nghị tua trực ca này phải mổ nhưng tua trực báo cáo chưa có chỉ định mổ?!” khi nghe các chuyên gia phân tích.
 
 Như Dân trí đã thông tin, trước đó chị Trần Thị Phượng ở Châu Thành - Hậu Giang mang thai 29 tuần tuổi bị ra huyết do làm việc nặng, nhưng sau 5 ngày điều trị ở Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mẹ con chị Phượng đã tử vong do sự thờ ơ tắc trách của y bác sĩ nơi đây.
 
Khi báo chí lên tiếng Bộ Y tế đã chỉ đạo thành lập Hội đồng kiểm thảo tử vong cử và TS.BS Huỳnh Thị Thu  Thủy – Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ làm trưởng đoàn. Tại đây bác sĩ Thủy đã chỉ ra nhiều sai sót về hồ sơ bệnh án cũng như chuyên môn của bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương. Tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn phải đợi kết quả từ cơ quan pháp y.

 

Phạm Tâm