Vụ bệnh nhân bị cắt 2 thận kiện bệnh viện: Hòa giải lần thứ 2 bất thành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị cắt hết thận móng ngực, chiều 14/11, TAND quận Ninh Kiều tiếp tục phiên hòa giải lần 2 nhưng bất thành vì lý do hai bên không thống nhất quan điểm.

Các đương sự tham gia buổi hòa giải chiều 14/11
Các đương sự tham gia buổi hòa giải chiều 14/11

Thẩm phán, Chủ trì phiên hòa giải là ông Nguyễn Chế Linh; Đại diện theo ủy quyền của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú là ông Nguyễn Thiện Trí; Đại diện theo ủy quyền của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng VP luật sư Vạn Lý.

Tại buổi hòa giải, ông Trần Thiện Trí, chồng bệnh nhân Hứa Cẩm Tú vẫn giữ nguyên yêu cầu bệnh viện ĐKTP Cần Thơ phải bồi thường thiệt hại một lần cho gia đình là 442.819000 đồng (bao gồm: Chi phí chữa bệnh, thu nhập thực tế bị mất từ chăn nuôi, thu nhập bị mất của chồng, khoản tiền bù đắp về tinh thần, trợ cấp cho 3 đứa con... ) và bồi thường mỗi tháng là 8.193.000 đồng, trong đó 3 triệu đồng phí nuôi dưỡng các con chị Tú, phải đến khi các con của chị Tú mỗi đứa đến đúng 18 tuổi.

Luật sư Lê Quang Vũ, người tư vấn pháp lý miễn phí cho chị Tú, còn yêu cầu bệnh viện thành lập lại Hội đồng chuyên môn trưng cầu giám định tỷ lệ sức khỏe của chị Tú hiện nay, có đúng chị Tú bị thận móng ngựa hay không và yêu cầu bệnh viện phải công khai thừa nhận sai sót đối với ca phẫu thuật.

Luật sư Nguyễn Trường Thành, người được Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bệnh viện, không chấp thuận yêu cầu đòi bồi thường của chị Tú bởi căn cứ vào khoản 3 điều 76 Luật Khám chữa bệnh thì bệnh viện không phải bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân Tú. Nếu gia đình bệnh nhân yêu cầu hỗ trợ thì phía bệnh viện sẽ xem xét.

 Phạm Tâm