Vết loét trong miệng của cô gái hóa ra là một căn bệnh chết người

(Dân trí) - Tại thị trấn Ipswich, hạt Suffolk của Anh, các bác sĩ đã nhầm lẫn một căn bệnh về máu hiếm gặp với chứng viêm amidan của một nữ bệnh nhân.

Cô Annie Lovegrove, 21 tuổi, đến bệnh viện gặp bác sĩ và phàn nàn về tình trạng loét miệng. Các bác sĩ phát hiện thấy bệnh nhân bị viêm amidan, kê đơn thuốc trị viêm amidan rồi cho cô về nhà. Ngày hôm sau, cô sốt tới 41 độ C và được đưa đi cấp cứu.

Cô Lovegrove được các bác sĩ giám sát trong hai tuần. Các xét nghiệm cho thấy cô bị thiếu máu bất sản, chứng bệnh tổn thương tủy xương cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp. Lượng hồng cầu và bạch cầu trong máu cô giảm và hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Chỉ cần một hiện tượng nhiễm trùng nhẹ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết.

Thiếu máu bất sản là hiện tượng thiếu máu do rối loạn chức năng tủy xương. Tủy xương là mô mềm trong xương có nhiệm vụ sản sinh tế bào máu bao gồm: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Khi bị thiếu máu bất sản, tủy không thể tạo thêm tế bào máu, gây thiếu máu. Thiếu máu bất sản nặng có thể gây tử vong.

Ghép tủy xương là cách duy nhất để cứu sống Lovegrove. Em gái 17 tuổi của cô, Millie đã hiến tủy cho chị. Bệnh nhân đã phải trải qua hóa trị để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Hồi tháng 5, cô được cấy ghép thành công và giờ đây sức khỏe của cô đang hồi phục.

Vết loét trong miệng của cô gái hóa ra là một căn bệnh chết người - 1

Sức khỏe của Lovegrove đang dần hồi phục sau khi được ghép tủy xương. 

“Một điều rất quan trọng là mọi người cần chú ý đến các triệu chứng như vết bầm tím và loét trên cơ thể. Đây là cách cơ thể cho chúng ta thấy có điều gì đó không ổn”,  Lovegrove nói.

M.P 

Theo Sputnik