Ung thư máu là gì? Vì sao các nhân vật trong phim Hàn Quốc thường bị ung thư máu?

Các diễn viên chính trong các phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng như: Trái tim mùa thu, Giày thủy tinh, Tạm biệt tình yêu của tôi... đều mắc phải căn bệnh ung thư máu (máu trắng). Vì sao lại như vậy?

Ung thư máu là gì?

Ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng, đây là loại ung thư ác tính, xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng bạch cầu gia tăng đột biến. Bạch cầu vốn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên khi tăng số lượng một cách đột biến như vậy, nó sẽ bị thiếu thức ăn cũng như nguồn cấp dinh dưỡng, vì thế bạch cầu sau đó thường ăn chính hồng cầu - thành phần quan trọng của máu.

Khi mắc bệnh này, hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, vì thế người bệnh sẽ bị thiếu máu đến chết. Đây là căn bệnh ung thư duy nhất mà không tạo ra u.

Ung thư máu là gì? Vì sao các nhân vật trong phim Hàn Quốc thường bị ung thư máu? - 1

Ảnh minh họa.

Ba loại ung thư máu gồm bạch cầu chiếm 36%, ung thư hạch chiếm 46% và u tủy chiếm tỷ lệ nhỏ nhất là 18%.

Bệnh bạch cầu: Bạch cầu có chức năng chống nhiễm trùng quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Bệnh xảy ra khi cơ thể đã sản xuất một số lượng lớn các tế bào máu trắng chưa trưởng thành làm tắc nghẽn tủy xương và ngăn chặn tủy xương sản xuất các tế bào máu khác cần thiết để xây dựng nên hệ thống miễn dịch cân bằng và dòng máu khỏe mạnh. Khi tế bào bạch cầu tăng số lượng đột biến sẽ làm bản thân nó thiếu thức ăn và buộc phải ăn hồng cầu, gây nên hiện tượng thiếu hụt hồng cầu trong cơ thể.

Ung thư hạch: Là một loại ung thư máu có ảnh hưởng đến hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng và bệnh tật. Khi có u lympho nghĩa là cơ thể sản sinh quá nhiều tế bào lympho một cách vô tổ chức và các tế bào lympho này cũng tồn tại lâu hơn. Tình trạng quá tải này làm tổn hại hệ thống miễn dịch. Lymphoma có thể phát triển trong nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm cả hạch bạch huyết, tủy xương, máu, lá lách và các cơ quan khác.

Đa u tủy: Đây là một dạng ung thư máu của các tế bào plasma. Tế bào plasma có trong tủy xương, tạo ra các kháng thể giúp chống lại nhiễm trùng. Đa u tủy là do sự tụ tập số lượng lớn các tế bào plasma bất thường trong tủy xương, ảnh hưởng hệ miễn dịch.

Các dấu hiệu nhận biết ung thư máu gồm: Bầm tím và chảy máu (không kiểm soát), sưng hạch bạch huyết, đau dạ dày, nhiễm trùng, đau xương khớp, giảm cân đột ngột, cực kỳ mệt mỏi.

Ung thư máu là gì? Vì sao các nhân vật trong phim Hàn Quốc thường bị ung thư máu? - 2

Khi thấy da xuất hiện các vết bầm tím bất thường cần đi khám ngay. Ảnh: VnExpress.

Vì sao các nhân vật trong phim Hàn Quốc thường bị ung thư máu?

Đối với các tín đồ mê phim truyền hình Hàn Quốc thì không còn lạ lùng với hình ảnh các diễn viên chính trong phim mắc bệnh ung thư máu (máu trắng). Đã có một thời ung thư, máu trắng trở thành căn bệnh gắn liền với các bộ phim nổi tiếng của xứ sở Kim Chi như: Trái tim mùa thu, Giày thủy tinh, Nấc thang lên thiên đường, Tạm biệt tình yêu của tôi, Anh em nhà bác sĩ…

Có lẽ bộ phim gây ấn tượng mạnh nhất và lấy đi nước mắt của khán giả là Trái tim mùa thu. Bộ phim kể về một câu chuyện tình đẹp nhưng thấm đẫm nước mắt giữa hai anh em Yun Joon Suh (Song Seung Hun) và Eun Suh (Song Hye Kyo). Hai người cùng trải qua tuổi thơ tươi đẹp trong một gia đình, nhưng phải chia tay vì không phải là anh em ruột. Nhiều năm trôi qua, cả hai gặp lại nhau và nhận ra tình yêu chân thành mà mình dành cho đối phương. Tiếc thay trong lúc này, nữ chính Eun Suh phát hiện mình mắc bệnh máu trắng. Cảnh cô ra đi trên bãi biển vì căn bệnh quái ác khiến bao người xem phải rơi lệ.

Ung thư máu là gì? Vì sao các nhân vật trong phim Hàn Quốc thường bị ung thư máu? - 3

Cảnh nữ chính Eun SUH phim Trái tim mùa thu ra đi vì căn bệnh máu trắng.

Lên sóng vào năm 2002, Giày thủy tinh đã tạo nên cơn sốt ở ở nhiều quốc gia châu Á. Nội dung phim xoay quanh số phận của Yoon Hee (Kim Hyun Joo) đã phải thất lạc chị gái ruột suốt 15 năm và ngày gặp lại cũng là lúc cô phát hiện mình mắc bệnh máu trắng. Thật may là cô được chị gái hiến tủy, thoát khỏi căn bệnh quái ác nhưng vị hôn thê của cô, nam chính Chul Woong (So Ji Sub) lại ra đi ngay trong hôn lễ vì tai nạn giao thông.

Ung thư máu là gì? Vì sao các nhân vật trong phim Hàn Quốc thường bị ung thư máu? - 4

Yoon Hee thoát khỏi căn bệnh ung thư máu nhưng chồng chưa cưới lại ra đi trong hôn lễ. Ảnh: 2sao.

Bệnh máu trắng cũng xuất hiện trong phim Tạm biệt tình yêu của tôi (Goodbye my love). Phim kể về chuyện tình yêu oan trái giữa nàng lọ lem Yeon Joo (Kim Hee Sun đóng) và chàng hoàng tử Min Soo (Ahn Jae Wook đóng). Cả hai tình cờ quen biết nhau tại trường Đại học, nhưng vì mặc cảm xuất thân mà Yeon Joo đã nhiều lần từ chối tình cảm của Min Soo. Khi Yeon Joo hiểu rõ tình cảm của Min Soo thì cũng là lúc cô qua đời vì căn bệnh máu trắng.

Việc có nhiều bộ phim xuất hiện tình tiết nhân vật bị bệnh máu trắng đã khiến nhiều khán giả còn lầm tưởng đó là căn bệnh phổ biến ở Hàn Quốc. Tại sao bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư máu lại xuất hiện nhiều trong phim Hàn Quốc như vậy?

Trả lời câu hỏi này, trên VietNamNet đã đăng bài viết của nhà báo Kim Heung Sook của tờ Korea Times. Theo đó, lý do chính được ông đưa ra là các nhà viết kịch thiếu khả năng kết thúc câu chuyện của họ một cách thuyết phục hơn. Họ thường không thể tìm được cách kết thúc câu chuyện một cách logic và phải dùng tới những nhân tố bất ngờ như bệnh tật hoặc tai nạn giao thông.

Ung thư có thể được sử dụng như một giải pháp nhanh chóng, giống như thanh gươm của Alexander Đại đế, vì căn bệnh này ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống thường ngày của mọi người. Ung thư phổ biến như cảm lạnh song tàn nhẫn hơn nhiều. 

Những nỗi đau do ung thư gây ra cho người bệnh và người nhà bệnh nhân có lẽ đã thúc đẩy các nhà viết kịch làm cho các nữ nhân vật chính của họ mắc ung thư để tạo ra hồi kết bi thảm.

Thêm một lý do các nhà biên kịch chọn căn bệnh ung thư máu để lấy đi cuộc sống của các nhân vật đó là bởi đây là bệnh ung thư duy nhất không tạo ra u. Có lẽ, yếu tố này khiến tạo hình nhân vật dù bị ung thư thì vẫn có vẻ ngoài đẹp đến lúc chết.

Tuy nhiên, giờ đây khoa học phát triển nên nhiều bệnh nhân ung thư đã có cơ hội sống tiếp, cộng với đó là các nhà viết kịch đã sáng tạo hơn rất nhiều nên chúng ta sẽ không còn phải chứng kiến những cái chết vì ung thư đẫm nước mắt của nhân vật trên phim truyền hình nữa.

Theo tintuc.vn

Dòng sự kiện: Ung thư máu