Trung Quốc: Thêm một ca tử vong, 38 trường hợp nhiễm cúm H7N9

(Dân trí) - Hôm 11/4, có thêm 5 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9 đã được báo cáo, trong đó có 3 người tại Thượng Hải và 2 người tại tỉnh Giang Tô, nâng tổng số ca nhiễm cúm tại Trung Quốc lên con số 38 với 10 ca tử vong.

Các quan chức y tế tại Thượng Hải cho biết tính đến 17h00 ngày 11/4, thêm 3 người có kết quả dương tính với vi-rút cúm gia cầm H7N9 ở thành phố này, trong đó có một bệnh nhân đã tử vong.

 

Theo một tuyên bố từ Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế thành phố Thượng Hải, 3 trường hợp mới xác nhận đã nâng tổng số ca nhiễm cúm tính riêng lại thành phố này lên con số 18. Cho tới nay, 6 trong số 18 bệnh nhân này đã tử vong.

 

Đó là một người đàn ông 74 tuổi họ Zheng từng được chẩn đoán mắc viêm phổi, sau đó có kết quả dương tính với vi-rút H7N9 vào đêm ngày 10/4. Ông đã qua đời vào chiều ngày 11/4 sau những nỗ lực cứu chữa không thành công.

 

Một bệnh nhân khác là một người phụ nữ 83 tuổi họ Jiang. Bà bắt đầu có những triệu chứng sốt và ho vào ngày 2/4. Sau đó, bà có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút H7N9 vào ngày 10/4. Bà Jiang đang được điều trị và hiện ở trong tình trạng ổn định.

 

Một người đàn ông 68 tuổi họ Tang cũng có kết quả dương tính với vi-rút H7N9 vào ngày 10/4. Ông bị sốt và đau nhức cơ thể vào ngày 4/4, sau đó nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi. Hiện nay, ông đang trong tình trạng ổn định.

 

Có 70 người đã tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân trên nhưng không ai trong số họ có những triệu chứng bất thường.

 

Cũng trong ngày 11/4, tỉnh Giang Tô đã báo cáo thêm 2 trường hợp nhiễm cúm H7N9.

 

Đó là, một đầu bếp nhà hàng 31 tuổi tại thành phố Dương Châu và một giáo viên 56 tuổi tại thành phố Tô Châu. Cả hai đều có kết quả dương tính với vi-rút H7N9 vào trưa ngày 11/4.

 

Cả hai người đàn ông đều đang trong tình trạng nguy kịch. 52 người tiếp xúc gần với họ đều không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

 

Tổng cộng có 12 trường hợp nhiễm cúm gia cầm đã được xác nhận tại tỉnh Giang Tô, trong đó có một ca tử vong.

 

Các trường hợp khác bao gồm 2 ca tại tỉnh An Huy, trong đó có một người tử vong và 6 ca tại tỉnh Chiết Giang, trong đó có 2 ngưởi tử vong.

 

Vào hôm 10/4, một cậu bé 4 tuổi nhiễm cúm H7N9 đã được xuất viện tại Thượng Hải sau khi đã hồi phục hoàn toàn. Đây là bệnh nhân H7N9 đầu tiên phục hồi và xuất viện.

Hùng Cường

Theo xinhuanet