1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Trong vòng 24h, phải lập xong bệnh viện dã chiến

(Dân trí) - Ngày 12/8, Bộ Y tế đã ban hành “Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến”. Theo đó, nếu dịch cúm A/H1N1 xảy ra ở những cơ sở tập trung đông người, bệnh viện dã chiến cấp độ I phải được thành lập trong vòng 24h để phục vụ điều trị, thu dung bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, việc lập các bệnh viện dã chiến sẽ rất hiệu quả khi đại dịch cúm xảy ra và lây lan trong cộng đồng. Khi đó, dịch cúm có nguy cơ lây lan cho nhiều người, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị sẽ dẫn đến quá tải. Để hạn chế dịch cúm lây lan trong cộng đồng và triển khai thu dung, cách ly, điều trị tại chỗ, tránh quá tải cho bệnh viện trên địa bàn, thực hiện chiến lược cách ly và điều trị tại chỗ, bệnh viện dã chiến là phương án hàng đầu. Vì thế, tuỳ theo tình hình dịch cúm diễn ra như thế nào mà mô hình bệnh viện dã chiến cấp độ I, II được lập nên để điều trị, thu dung bệnh nhân ngay tại chỗ, giảm tình trạng lây nhiễm khi vận chuyển bệnh nhân.
 
Trong vòng 24h, phải lập xong bệnh viện dã chiến - 1
BV dã chiến sẽ được thành lập khi dịch xảy ra ở trường học, nhà máy, ở những nơi tập trung đông người và phải lập xong trong vòng 24h kể từ khi có quyết định. (Ảnh: H.Hải)

Cụ thể, bệnh viện dã chiến cấp I sẽ được thiết lập nếu dịch cúm A/H1N1 xảy ra trong trường học, nhà máy, xí nghiệp, công sở và những cơ sở tập trung đông người. Với bệnh viện dã chiến cấp độ I thì Lãnh đạo UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ ra quyết định thiết lập phải được thành lập trong vòng 24 giờ từ khi có quyết định.

Còn mô hình bệnh viện dã chiến cấp II sẽ được thiết lập khi số người mắc lớn, virus cúm có khả năng biến thể, có nguy cơ gây tử vong, một số trường hợp có biến chứng nặng phải nhập viện gây ra tình trạng quá tải. Để hạn chế di chuyển người bệnh từ vùng dịch đến vùng chưa có dịch, bệnh viện dã chiến cấp II được thiết lập để thu dung, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị người mắc cúm. Việc thiết lập bệnh viện dã chiến cấp II đòi hỏi sự tham gia của các ban, ngành có liên quan, trong đó y tế (quân và dân y) đóng vai trò chủ đạo.

Đối với Bệnh viện dã chiến cấp II , lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ nơi xảy ra dịch ra quyết định thiết lập bệnh viện dã chiến cấp II sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm của tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quyết định quy mô của bệnh viện dã chiến cấp II theo diễn biến tình hình dịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố ra quyết định bổ nhiệm tạm thời giám đốc, các phó giám đốc để điều hành các hoạt động của bệnh viện dã chiến cấp II. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện để thiết lập bệnh viện dã chiến cấp II...

Được biết, “Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến” phòng chống đại dịch cúm sẽ áp dụng cho tất cả các địa phương trong cả nước.

Hồng Hải