TPHCM: Đề nghị 2 bệnh viện cung cấp thông tin bệnh nhân tai biến sau tiêm

Hoàng Lê

(Dân trí) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đề nghị 2 bệnh viện tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân tai biến sau tiêm chủng hỗ trợ cung cấp thông tin nhằm làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã ký các văn bản gửi 2 bệnh viện trên địa bàn TPHCM về việc hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Cụ thể, theo các văn bản ban hành ngày 4/7 và 5/7, gửi lần lượt đến Bệnh viện Quận 11 và Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM), ngày 2/7 HCDC nhận được báo cáo về trường hợp bị phản ứng sau tiêm chủng của bệnh nhân L.T.N.Q. (18 tuổi, ngụ quận 11, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7, bệnh nhân Q. đến Trung tâm tiêm chủng L.C. (quận Tân Bình), được tiêm 2 mũi vaccine Bexsero (phòng viêm màng não mô cầu) và Twinrix (phòng viêm gan A-B), mỗi mũi cách nhau khoảng 1 phút. Sau đó, bệnh nhân chóng mặt, mệt và ngất, được cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Quận 11 để xử trí phản vệ độ 3 sau tiêm vaccine.

TPHCM: Đề nghị 2 bệnh viện cung cấp thông tin bệnh nhân tai biến sau tiêm - 1

Một trường hợp bị phản vệ độ 3 sau tiêm vaccine (Ảnh: BV).

Đến ngày 4/7, HCDC tiếp tục nhận được báo cáo về trường hợp bị phản ứng sau tiêm chủng của bệnh nhân D.C.T. (27 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Bệnh nhân T. đến Trung tâm tiêm chủng L.C. (ở huyện Củ Chi) tiêm vaccine Twinrix, sau đó xảy ra tình trạng phản vệ và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Để cung cấp thông tin cho Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, HCDC đề nghị hai bệnh viện nêu trên cung cấp thông tin về diễn tiến lâm sàng, kết quả cận lâm sàng từ thời điểm nhập viện của bệnh nhân, mô tả chi tiết triệu chứng, chẩn đoán đến thời điểm hiện tại.

Đồng thời tạo điều kiện cho thành viên đoàn điều tra đến làm việc tại bệnh viện, để kịp thời trình Hội đồng tư vấn chuyên môn, nhằm làm rõ nguyên nhân xảy ra tai biến nặng sau tiêm với các trường hợp này.

Song song đó, HCDC cũng gửi văn bản đến công ty cung cấp dịch vụ tiêm chủng, đề nghị tạo điều kiện cho đoàn điều tra thu thập thông tin về quá trình tổ chức buổi tiêm chủng; thực hành tiêm chủng, bảo quản vaccine; quá trình phát hiện và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Một số địa phương chưa báo cáo hoạt động tiêm chủng theo quy định

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành văn bản gửi Phòng Y tế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động tiêm chủng 6 tháng đầu năm.

Theo văn bản, căn cứ theo các quy định của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng, ngày 17/4, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3326/SYT-NVY đề nghị các Phòng Y tế tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác an toàn tiêm chủng. Theo đó, có yêu cầu Phòng Y tế quận, huyện, TP Thủ Đức báo cáo tiến độ kiểm tra bằng văn bản về Sở Y tế định kỳ mỗi tháng. Tuy nhiên đến nay, một số nơi chưa báo cáo định kỳ về Sở Y tế theo quy định.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế TPHCM đề nghị Phòng Y tế quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động tiêm chủng trên địa bàn đến hết ngày 30/6, gửi về Sở Y tế trước ngày 9/7 và báo cáo nhanh qua mail.