TPHCM: Đầu tháng 3 sẽ tiêm bù vắc-xin ngừa sởi cho trẻ

(Dân trí) - Thành phố đang thực hiện ra soát những trẻ đã đến tuổi nhưng chưa được chủng ngừa hoặc còn thiếu mũi vắc-xin ngừa sởi thứ hai. Ngày 07/3 tất cả các trạm y tế trên địa bàn sẽ bắt đầu tổ chức chích bù vắc-xin sởi cho trẻ.

Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh sởi là sử dụng vắc xin. Tiêm vắc-xin sởi nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia, trẻ từ 9 tháng tuổi sẽ được chích mũi đầu và tiêm nhắc lại khi được 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, thời gian vừa qua những rủi ro trong quá trình tiêm chủng ở trẻ xảy ra khiến các bậc phụ huynh lo ngại. Tâm lý hoang mang đã ảnh hưởng đến việc chủng ngừa bệnh sởi cho trẻ.

Phụ huynh cần đưa con em mình đi chích ngừa đầy đủ để bảo vệ trẻ
Phụ huynh cần đưa con em mình đi chích ngừa đầy đủ để bảo vệ trẻ

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho biết, thống kê của khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm có tới 36% trẻ trên toàn địa bàn thành phố chưa được chích mũi thứ hai để ngừa bệnh sởi. Tỷ lệ tiêm chủng không đạt là nguyên nhân chính khiến bệnh sởi xuất hiện trở lại trong thời gian qua. 

Để ngăn chặn bệnh lây lan, tại cuộc họp giao ban quận huyện (19/2) bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng cho biết, thành phố đang tiến hành tổng ra soát các đối tượng chưa được chủng ngừa hoặc chủng ngừa chưa đủ. Từ ngày 07/3/2014 toàn thành phố sẽ tổ chức chích ngừa sởi tại các trạm y tế quận, huyện vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

Mặt khác, ở các trường học, lớp học có từ 30 trẻ trở lên, cơ quan y tế địa phương sẽ đến tổ chức chích ngừa tại chỗ đồng loạt cho trẻ. Cũng theo BS Đắc Thọ đây là thời gian bệnh hô hấp đang vào mùa nên phải giải quyết, khống chế nhanh dứt điểm bệnh sởi để dồn lực đối phó tiếp với các bệnh khác, đặc biệt là cúm.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố yêu cầu các quận huyện, trạm y tế rà soát, thông báo và vận động phụ huynh của những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin sởi đưa các cháu đi tiêm bổ sung. BS Đắc Thọ nhấn mạnh: “Nếu phụ huynh không nhớ rõ đã chích ngừa sởi cho con hay chưa vẫn có thể đưa trẻ tới trạm y tế phường chích tiếp mũi vắc-xin sởi nữa cho chắc, chỉ cần lần chích này cách lần chích trước đó, bất kể là chích ngừa gì một tháng là được.”

Trung tâm Y tế Dự phòng khuyến cáo, người dân không nên để những ám ảnh từ các vụ tai biến nhỏ lẻ có liên quan đến vắc xin mà bỏ qua việc chích ngừa quan trọng của trẻ. Nếu vì sợ, không tiêm phòng bệnh cho con em mình thì các bé không chỉ bị đe dọa bởi bệnh sởi mà còn nhiều thứ dịch bệnh khác nguy hiểm hơn sẽ đe dọa sức khỏe và tính mạng của các bé.


Vân Sơn