Người đàn ông ở TPHCM tử vong sau khi tự thiêu

Hoàng Lê Hoàng Hướng

(Dân trí) - Sáng 8/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bỏng rất nặng vì tự thiêu.

Người đàn ông ở TPHCM tử vong sau khi tự thiêu - 1

Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân là ông N.X.T. (34 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh). Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bỏng lửa xăng 99% toàn thân, trong đó đến 80% độ 3. Bệnh nhân được đưa vào phòng Săn sóc đặc biệt để bù dịch, chống sốc, giảm đau, chăm sóc tích cực, tiên lượng nguy kịch.

Theo cập nhật của phóng viên vào lúc 9h20 ngày 8/1, bệnh nhân đã tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Nhà Bè xác nhận với phóng viên Dân trí, tối 7/1, anh T. tham gia giao thông thì bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, tại khu vực xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Một lúc sau, khi lực lượng chức năng đang lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và niêm phong xe máy, người đàn ông bất ngờ tiến đến chốt đo nồng độ cồn rồi tẩm xăng tự thiêu.

Lực lượng chức năng và người dân chứng kiến sự việc đã lao vào dập tắt ngọn lửa, đồng thời khẩn trương đưa người đàn ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.