Nam thanh niên nghi bị người thân đầu độc Xyanua: Cân não quá trình cấp cứu

Hoàng Lê
Vụ án đầu độc người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

(Dân trí) - Ngoài mất tri giác đột ngột, bệnh nhân nghi bị đầu độc Xyanua lại bị toan chuyển hóa rất nặng, có thể chồng lấn ngưng tim, ngưng thở. Nếu chuyển viện, bệnh nhân có thể tử vong trên đường đi.

Chiều tối 5/7, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, Khoa Nội tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) đã thông tin chi tiết về trường hợp bệnh nhân nghi bị đầu độc Xyanua mà nơi này đang tiếp nhận điều trị.

Theo đó, vào khoảng 18h20 ngày 22/6, bệnh nhân N.H.B.T. (18 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch cho bệnh nhân.

Nam thanh niên nghi bị người thân đầu độc Xyanua: Cân não quá trình cấp cứu - 1

Nam thanh niên nghi bị đầu độc Xyanua, phải lọc máu khẩn cấp (Ảnh: CTV).

Vì bệnh nhân là người trẻ, mất tri giác đột ngột, ekip điều trị nghĩ nhiều đến tình trạng rối loạn nhịp tim hoặc viêm cơ tim cấp, nên tiến hành hội chẩn với khoa Nội tim mạch. Tuy nhiên khi hỏi thêm bệnh sử từ người nhà, các bác sĩ lại nghiêng về hướng nhiễm độc chất.

Song song đó, bệnh nhân lại bị toan chuyển hóa rất nặng, có thể ngưng tim, ngưng thở. Nếu chuyển viện trong tình huống trên, bệnh nhân có thể tử vong trên đường đi.

Trở lại với nghi ngờ độc chất, bệnh nhân có các dấu hiệu nổi trội như phù phổi, giãn đồng tử, lactate (một sản phẩm của quá trình chuyển hóa tế bào) tăng cao dù được điều trị tích cực ngay từ đầu. Lúc này, độc chất được nhắm đến là xyanua gây ngộ độc hô hấp tế bào, làm lactate tăng cao.

Nam thanh niên nghi bị người thân đầu độc Xyanua: Cân não quá trình cấp cứu - 2

Hiện tại, bệnh nhân vẫn được theo dõi sát tại khoa Tim mạch, bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: CTV).

Từ nhận định trên, bệnh nhân được tiến hành lọc máu hấp phụ khẩn cấp. Sau 12 giờ lọc máu, tình trạng bệnh nhân cải thiện hơn, giảm liều vận mạch, đồng tử nhỏ lại, toan chuyển hóa và lactate cải thiện. 2 ngày sau, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ dịch dạ dày xác nhận bệnh nhân có nhiễm Xyanua.

Hiện tại, bệnh nhân đã ngưng thở máy, tri giác tỉnh táo, nhận biết được người nhà, thực hiện được y lệnh, đang tập vật lý trị liệu, sức cơ còn yếu.

Theo bác sĩ Khoa, Xyanua là độc chất cấp tính, hấp thu qua đường tiêu hóa rất nhanh, bệnh nhân có thể tử vong ngay sau vài phút, với liều gây tử vong từ 3mg. Nếu giữ được mạng, bệnh nhân cũng có thể tổn thương não vĩnh viễn, không hồi phục, sống thực vật, liệt hoàn toàn.

"Trường hợp này có tổn thương rải rác ở vỏ não, hy vọng bệnh nhân còn trẻ sẽ hồi phục tốt và có thể trở lại cuộc sống", bác sĩ thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, theo nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, trước đó, 5 người thân của bệnh nhân N.H.B.T. (cùng chung sống trong gia đình) đã chết một cách bất thường. Cụ thể, chỉ trong vòng 8 tháng qua (từ tháng 10/2023 đến tháng 5), tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) liên tiếp có 5 người chết bất thường.

5 người chết gồm ông Hải, 2 người cháu ngoại, 1 người cháu nội và 1 người con rể. Nguyên nhân chết đều do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi chết, họ bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Đến cuối tháng 6, nam thanh niên tên T. (là cháu nội của ông Nguyễn Văn Hải) bỗng nhiên bị hôn mê, bất tỉnh và được bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm có chất Xyanua. Nghi ngờ có điều khuất tất, gia đình bên ngoại của T. đã làm đơn trình báo cơ quan công an và đề nghị điều tra.

Đến ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Bước đầu, Bích khai do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên đã mua Xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T. (18 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).