Lá thư của đại úy công an bị kẻ gây rối chém trọng thương ở Bình Phước

Biên Thùy

(Dân trí) - Sau khi bị kẻ gây rối chém trọng thương, đại úy công an ở Bình Phước phải trải qua hơn một tháng cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 20/8, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, trải qua hơn một tháng cấp cứu, điều trị tại đây, đại úy Hà Hoàng Hậu (37 tuổi), cán bộ Công an xã Tân Phước (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị chém trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Lá thư của đại úy công an bị kẻ gây rối chém trọng thương ở Bình Phước - 1

Sau khi qua cơn nguy kịch, đại úy Hà Hoàng Hậu đã viết thư cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy và các tổ chức, các nhân đã hỗ trợ mình thời gian qua (Ảnh: BV).

Sau khi về nhà, đại úy Hậu đã gửi lá thư cảm ơn xúc động đến bệnh viện cùng ekip điều trị gồm đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, khi đã tận tình chăm sóc sức khỏe, giúp anh hồi phục và xuất viện về nhà.

"Trong thời gian tôi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên luôn tận tình thăm khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi... Thật sự bản thân tôi và gia đình rất xúc động, trân quý", đại úy Hậu viết trong thư.

Trước đó vào trưa 17/7, Hoàng Trung Kiên (25 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà ở xã Tân Phước thì có hành vi gây sự, đập phá đồ đạc. Nhận tin báo từ gia đình đối tượng, Công an xã Tân Phước đã cử đại úy Hậu và một số thành viên thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đến giải quyết.

Đại úy Hậu đã vận động, yêu cầu Kiên dừng các hành vi gây rối. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ lấy dao truy đuổi, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ, tay, lưng của nam đại úy, gây thương tích nghiêm trọng. Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ đối tượng Kiên để điều tra, xử lý theo quy định.

Lá thư của đại úy công an bị kẻ gây rối chém trọng thương ở Bình Phước - 2

Đại úy Hậu thời điểm còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Sau khi bị chém, đại úy Hậu được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 17/7 trong tình trạng trọng thương. Tại khoa Cấp cứu, ekip điều trị tiến hành băng bó lại vết thương, truyền dịch, truyền kháng sinh, giảm đau.

Kết quả chụp CT scan ghi nhận bệnh nhân bị dập não do máu tụ dưới màng cứng bên phải (chấn thương sọ não), gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay, vết thương phức tạp vùng khủyu.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Sau đó, nam đại úy được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc và điều trị, theo dõi sát hơn 1 tháng.