Hoa Kỳ: Cảnh báo người dân không nên chủ quan với sởi!

(Dân trí) - Hoa Kỳ là một trong những quốc gia công bố loại trừ bệnh sởi từ rất sớm (năm 2000) nhưng theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật, trong hơn 3 tháng đầu năm nay quốc gia này đang trải qua đợt dịch sởi tồi tệ vào loại nhất kể từ năm 1996.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật (CDC), hiện đã có 129 trường hợp xác định sởi xuất hiện ở 13 bang mặc dù chưa có trường hợp nào tử vong do sởi. 3/4 trong số ca bệnh là người nhập cảnh hoặc đi du lịch từ vùng có dịch sởi trở về, trong đó có 17 trường hợp về từ Philippine, nơi đã có trên 20.000 ca mắc sởi và 69 người tử vong do sởi trong những tháng gần đây.

     

Một số hình ảnh về sởi ở Hoa Kỳ, 2013-2014

Một số hình ảnh về sởi ở Hoa Kỳ, 2013-2014

 

California là bang có số ca mắc sởi cao nhất với 58 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp hợp du nhập từ Philippine, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam và Tây Âu. Như vậy, đã có sự lây truyền dịch bệnh trong cộng đồng dân cư bản địa với số ca nhiễm lên tới 45 người. Phân tích số mắc ở bang này các nhà dịch tễ học cho biết có tới 25 người (43%) chưa từng được tiêm vắc xin sởi (trong đó 19 người chủ ý từ chối không dùng vắc xin), 11 người (19%) đã được tiêm chủng, 18 người (31%) không biết rõ tình trạng tiêm chủng sởi và 4 người đã có bằng chứng phòng xét nghiệm dương tính.

 

Phong trào chống tiêm chủng (Anti-vaccination movement) ở Hoa Kỳ được coi là có trách nhiệm quan trọng trong việc làm tái bùng phát dịch sởi ở nước này do đã có liên quan với tỷ lệ cao không được tiêm chủng một cách có chủ ý trong số những người mắc bệnh, chưa kể tới ảnh hưởng của phong trào này tới một số người còn do dự với tiêm chủng cho con em mình.
 

Thông báo từ Calgary thuộc Canada cho thấy trong tháng đầu năm 2014 có 7 trẻ mắc sởi trong một vụ dịch sởi tại địa phương này. Ngay sau đó bà Deb Matthews, người đứng đầu y tế địa phương đã cho cách ly những đứa trẻ cùng học và những nhân viên y tế chưa từng được tiêm chủng sởi. Hành động này có tác dụng tích cực như một “lời kêu gọi” tới các bậc cha mẹ đã có lúc vô tình, còn do dự hay đối khi cố tình không cho trẻ đi tiêm chủng. Ngay người phát ngôn tích cực của phong trào “Anti-vaccination movement”, bà Jenny McCarhty, người đã từng cho rằng việc tiêm vắc xin có thể dẫn trẻ tới bệnh tự kỷ và một số khiếm khuyết trong phát triển sau này, trước tình trạng bùng phát dịch sởi ở những đứa trẻ chưa được tiêm chủng, đã phải cải chính khi nói rằng bà không có ý kích động cha mẹ không đi tiêm chủng, mà chỉ cho rằng cần có những mũi tiêm đa năng (multiple shots) thay vì các loại vắc xin đơn giá cần tiêm nhiều mũi.

 

Một số hình ảnh về sởi ở Hoa Kỳ, 2013-2014

Phân bố lý do không đi tiêm chủng của 117 trường hợp mắc sởi ở Hoa Kỳ trong năm 2013 (Cột 1: lý do tôn giáo và triết lý sống; cột 2: không đủ tiêu chuẩn; cột 3: mất cơ hội tiêm; cột 4: những lý do khác)

 

Cơ quan phòng dịch của Hoa Kỳ cảnh báo tới người dân nước này rằng không nên chủ quan với bệnh sởi, nhất là ở trẻ nhỏ. Bằng chứng là cứ 3 trường hợp sởi điển hình có thể có 1 ca biến chứng, thường là viêm phổi, sẩy thai, viêm não-màng não, có các triệu chứng phải nhập viện và có thể từ 1 tới 2 trường hợp tử vong trên 1.000 ca sởi gặp trong vụ dịch.

 

Hồng Hạnh

VP Hội Y học dự phòng Việt Nam