Sóc Trăng:

Hiệu quả từ mô hình “3 trong 1” của ngành y tế huyện Châu Thành

(Dân trí) - Việc triển khai theo mô hình “3 trong 1” là Phòng y tế, BVĐK và Trung tâm y tế dự phòng bước đầu cho thấy kết quả như hạn chế tình trạng thiếu nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất, mang lại hiệu quả cao trong công tác khám, chữa bệnh.

Năm 2009, huyện Châu Thành chính thức được tách ra từ huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng). Toàn huyện có 7 xã và 1 thị trấn; trong đó, có 3 xã đặc biệt khó khăn (Phú Tân, An Ninh, Hồ Đắc Kiện thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ giai đoạn II đến 2010) và 10 ấp đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã trên địa bàn.

Với ngành y tế, sau khi tách huyện, ngành đi vào hoạt động theo mô hình “3 trong 1” gồm: Phòng y tế, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng với tên gọi là Trung tâm y tế huyện với 3 chức năng là: Khám chữa bệnh, Công tác dự phòng và Quản lý nhà nước về y tế. Hiện tại đơn vị có 7 phòng khám bệnh, phòng điều trị gồm khoa Cấp cứu, Nội tổng hợp, ngoại sản. Tổng số giường bệnh là 140 giường.

Cơ ngơi của Trung tâm bây giờ vốn là khu hành chính cũ của UBND huyện trước đây, nhà toàn là nhà tiền chế bằng sắt thép, lợp và che vách bằng tôn.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vượt khó vì sức khỏe cộng đồng.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vượt khó vì sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ Sơn Hà, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Việc triển khai thực hiện các hoạt động theo mô hình này bước đầu đã cho thấy kết quả tốt, do Ban Giám đốc điều hành chung ở các lĩnh vực phòng, trị bệnh và đội ngũ nhân viên y tế cũng có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Nhờ đó, phần lớn các bộ phận đều hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân lực, các trang thiết bị và cơ sở vật chất, mang lại hiệu quả cao trong công tác khám, chữa bệnh tại chỗ cho người dân trên địa bàn huyện”.

Theo Bác sĩ Sơn Hà, dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo ngành cũng như lãnh đạo địa phương trong đầu tư ngân sách sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực nên Trung tâm cũng đã vượt qua được khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trong năm 2014, Trung tâm đã khám và điều trị cho 79.312 lượt người. Trong đó khám ngoại trú cho 72.469 lượt người; nội trú 6.816 lượt người. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm nên tình hình dịch bệnh được khống chế, không xảy ra dịch lớn và không có trường hợp nào tử vong. Theo số liệu, trong năm chỉ xảy ra 22 ca sốt xuất huyết; bệnh tay chân miệng 240 ca, bệnh Sởi 3 ca. Còn tại các trạm y tế xã, thị trấn đã khám, chữa bệnh cho 172.090 lượt người, tăng 23.010 lượt so với năm trước. Nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, được sự cứu chữa kịp thời ở Trung tâm đã qua cơn nguy kịch, trở về với cuộc sống gia đình, tiếp tục lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của huyện tổ chức 5 đợt khám chữa bệnh cho khoảng 1.000 lượt người nghèo, người có công, gia đình chính sách, người dân tộc trên địa bàn huyện với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Để phục vụ tốt cho người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm, đơn vị đã lắp ti vi màn hình lớn tại khu vực khám chữa bệnh và trong các khu điều trị và ngoài sân chơi với mục đích phục vụ nhu cầu tin tức thời sự, thông tin giải trí cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ mở bếp ăn từ thiện phục vụ cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm. Mỗi ngày, các bệnh nhân được phục vụ miễn phí 1 bữa cháo, 2 bữa cơm và nước nóng lúc nào cũng có sẵn. Bếp ăn này phục vụ suốt tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Bếp ăn từ thiện phục người nhà và bệnh nhân.
Bếp ăn từ thiện phục người nhà và bệnh nhân.

Nói về nhiệm vụ của năm 2015, bác sĩ Sơn Hà cho biết: “Năm 2015, chúng tôi tiếp tục phát động cán bộ, nhân viên của ngành nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiện có nâng cao trình độ chuyên môn, thu hút nguồn nhân lực về công tác tại địa phương. Củng cố tuyến y tế xã và tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị tốt hơn để động viên anh chị em yên tâm công tác”. 

Cao Xuân Lương