1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hà Nội: Kiểm tra cả sữa kinh doanh và cơ sở sản xuất sữa

(Dân trí) - Ngày 16/9 là ngày thứ hai đoàn Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn nhằm loại trừ nguy cơ sữa không nguồn gốc, sữa Tam Lộc được bày bán trên thị trường.

Tại siêu thị Big C, quầy sữa tập trung rất nhiều thương hiệu, sản phẩm khác nhau từ sữa do Việt Nam sản xuất đến sữa nhập từ Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp…. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không phát hiện bất cứ sản phẩm sữa nào của Trung Quốc cũng như sữa Sanlu của công ty Tam Lộc.

Các sản phẩm sữa kinh doanh đều có đủ nhãn mác, điều kiện bảo quản tốt. Chỉ có một sản phẩm sữa Milk nguyên chất đóng bao bì tại Úc nhưng không có in công ty nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam.

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu, Siêu thị BigC đã trình tờ nhập hàng xác định sản phẩm này là do Cty bách hoá miền nam nhập khẩu và kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu siêu thị bổ sung tên Cty nhập khẩu trên bao bì sản phẩm. Đồng thời, lấy 5 mẫu sữa có bán trên thị trường, giao cho Viện dinh dưỡng xét nghiệm chỉ tiêu hoá lý.

Sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục đến Cty CP sữa quốc tế (trụ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội) tiến hành kiểm tra sữa từ quy trình sản xuất. Các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng và sữa chua với nhãn mác là Dozy, Disley, Buzyla và sữa tươi Ba Vì của công ty này đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc sữa rõ ràng.

Trước đó, ngày 15/9, đoàn cũng đi kiểm tra tại phố Hàng Buồm, nơi kinh doanh nhiều sản phẩm sữa, các cửa hàng khi được hỏi về sản phẩm sữa Tam Lộc của Trung Quốc đều cho biết không bán loại sữa này. Thậm chí, những loại sữa được nhập về đóng gói cũng không còn xuất hiện tại phố chuyên bán sữa này.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cấp phép và Đăng ký, Cục ATVSTP, Bộ Y tế, cho biết thêm: "Loại sữa Tam Lộc chưa từng được cấp phép lưu hành tại Việt Nam".

Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/9, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung vừa ký công văn số 977/TTr - CV2 gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra VSATTP các sản phẩm sữa. Công văn nêu rõ: Để chủ động phát hiện sớm những sản phẩm sữa không đảm bảo chất lượng VSATTP có thể được nhập khẩu và lưu hành trên thị trường Việt Nam, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai ngay việc thành lập các đoàn thanh tra tiến hành thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa trên địa bàn, nhanh chóng phát hiện và tuyệt đối không để các sản phẩm kém chất lượng lưu hành trên thị trường.

Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có sử dụng nguyên liệu sữa của Trung Quốc, cần tiến hành lấy mẫu để phân tích chất Tripolycyanamide.

Đượcbiết, các đoàn kiểm tra sẽ vẫn tiếp tục kiểm tra nhằm đảm bảo mặt hàng dành chủ yếu cho trẻ này luôn được kiểm soát tốt nhất, không để trẻ em bị ảnh hưởng bởi những loại sữa không đạt chuẩn.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Sữa nhiễm hoá chất