Diễn viên Hồng Hải nằm 4 bệnh viện, suy gan trước khi mất: Bác sĩ nói gì?

Biên Thùy

(Dân trí) - Theo bác sĩ, suy gan cấp có đến từ nhiều nguyên nhân, như nhiễm ký sinh trùng, dùng thuốc gây hại cho gan. Ngay ở bệnh viện nơi diễn viên Hồng Hải điều trị cũng từng có bác sĩ bị suy gan cấp rất nặng.

Mới đây, khán giả và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột ở tuổi 31 của nam diễn viên Hồng Hải (quê Kiên Giang), sau một thời gian ngắn điều trị bạo bệnh. Đáng chú ý, Hồng Hải trước đó còn là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, nên có vóc dáng và sức khỏe rất tốt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một nguồn tin tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, trước khi vào đây cấp cứu, bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), sau đó lần lượt vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và nằm Bệnh viện Nhân dân 115 trong vài tuần, nhưng tình trạng không khả quan.

Diễn viên Hồng Hải nằm 4 bệnh viện, suy gan trước khi mất: Bác sĩ nói gì? - 1

Diễn viên, huấn luyện viên thể hình Hồng Hải (Ảnh chụp màn hình).

Khi gia đình đưa diễn viên Hồng Hải đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân đã suy gan thận cấp, phải chuyển ngay từ khoa Cấp cứu sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Bệnh nhân được chạy thận nhân tạo, siêu lọc máu liên tục (CRRT) và chăm sóc tích cực, nhưng tình trạng quá nặng, không qua khỏi chỉ trong thời gian ngắn.

Khai thác bệnh sử, trước khi bắt đầu nằm viện, bệnh nhân đã có triệu chứng sốt và đau người nhiều ngày. Thông tin từ phía gia đình, ban đầu diễn viên Hồng Hải nghĩ là cơn đau thông thường nên chỉ tự mua thuốc uống.

Đến khi tình hình không cải thiện, xuất hiện vàng da, anh mới đi kiểm tra, điều trị thì được chẩn đoán tổn thương gan nặng, viêm tá tràng kèm theo các biến chứng nặng nề khác.

Diễn viên Hồng Hải nằm 4 bệnh viện, suy gan trước khi mất: Bác sĩ nói gì? - 2

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nơi điều trị cuối cùng của diễn viên Hồng Hải (Ảnh: CTV).

Theo bác sĩ, hiện nay trong giới tập thể hình (gym) có tình trạng sử dụng những loại thuốc, sản phẩm tạo cơ bắp có chứa steroid (corticoid) gây hại cho gan. Đây là một trong những nguyên nhân có thể gây suy gan cấp. Ngoài ra, suy gan cấp còn xảy ra do nhiễm ký sinh trùng, hoặc hậu quả từ viêm gan siêu vi B.

"Suy gan cấp có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Ngay cả ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng từng có bác sĩ bị suy gan cấp rất nặng, ở thời điểm bệnh viện chưa có CRRT (siêu lọc máu liên tục), phải chuyển sang nơi khác điều trị", nguồn tin chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân muốn sử dụng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm sức khỏe nào cần có sự tư vấn, chỉ định từ người có chuyên môn, với liều lượng hợp lý, tìm hiểu kỹ tác dụng phụ có thể xảy ra.

Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường (như sốt không rõ nguyên nhân), không nên tự đoán và tự mua thuốc uống, mà phải đi bệnh viện khám ngay để phát hiện bệnh chính xác, điều trị kịp thời.