Diễn biến dịch 21/5: Thêm 2 ca tử vong, 7 tỉnh thành "nước sôi lửa bỏng"

Hồng Hải

(Dân trí) - Ngày 21/5, Việt Nam ghi nhận 131 ca bệnh trong nước ở 7 tỉnh thành, trong đó Bắc Giang là điểm dịch nóng nhất, với 99 ca. Địa phương này kêu gọi người dân "cửa đóng then cài" để chống dịch.

Trong 24 giờ, 131 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 7 tỉnh thành và tại Bệnh viện K Tân Triều. Ngoài điểm nóng Bắc Giang, các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Dương… đều ghi nhận những ca dương tính mới.

Diễn biến dịch 21/5: Thêm 2 ca tử vong, 7 tỉnh thành nước sôi lửa bỏng - 1
Trên địa bàn TPHCM đã liên tiếp phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 (ảnh: Phạm Nguyễn).

Tính đến 21/5, Covid-19 có mặt tại 30 tỉnh, thành với 1.785 ca mắc mới trong cộng đồng. TPHCM ngày càng "nóng" khi phát hiện ca mắc mới mỗi ngày. Thái Nguyên xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

Trước diễn biến nóng của Covid-19, UB Thường vụ Quốc hội quyết định giao Chính phủ 12.100 tỷ đồng tiền tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin ngừa Covid-19.

Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang nỗ lực tìm kiếm để đảm bảo 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm chủng cho 75% dân số Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ.

Bắc Giang: 767 ca Covid-19 - kêu gọi phòng dịch ở mức cao nhất

Với 99 ca Covid-19 được ghi nhận trong ngày, Bắc Giang là địa phương diễn biến dịch nóng nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 quay trở lại Việt Nam (27/4 đến nay), với 767 ca mắc.

Ngày 21/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bắc Giang yêu cầu người dân thực hiện các quy định phòng dịch ở mức cao nhất để chống nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Theo đó, để ngăn chặn dịch lây lan ra ngoài cộng đồng, Bắc Giang kêu gọi cán bộ, người dân cách ly triệt để tại nhà, đồng thời không đến chơi nhà ai - không cho ai vào nhà với tinh thần "cửa đóng then cài" .

Tại Bắc Giang dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tăng, xuất hiện lẻ tẻ các ca nhiễm ngoài cộng đồng do đã tiếp xúc trước đó nay đến giai đoạn khởi phát.

Địa phương này đang khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến số 2 với quy mô 620 giường bệnh, mục tiêu đưa vào hoạt động ngày 22/5.

Diễn biến dịch 21/5: Thêm 2 ca tử vong, 7 tỉnh thành nước sôi lửa bỏng - 2

Bắc Ninh dịch lan ra huyện Gia Bình

Đến tối 21/5, Bắc Ninh là địa phương có ca bệnh lớn thứ 2, chỉ đứng sau Bắc Giang, với 391 ca Covid-19.

Ca bệnh đầu tiên đã được ghi nhận tại huyện Gia Bình có 1 ca mắc Covid-19. Huyện Thuận Thành là ổ dịch nóng nhất tại Bắc Ninh với 314 ca bệnh.

Tỉnh này cũng có 29 bệnh nhân nặng mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh phải thở oxy, 1 bệnh nhân lọc máu liên tục.

Hải Dương dịch phức tạp, người dân không ra đường ban đêm

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hải Dương yêu cầu người dân TP Hải Dương ở tại nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật cần thiết; không ra ngoài đường từ 22h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tối cùng ngày, Hải Dương công bố ca dương tính mới với SARS-CoV-2 là nữ công an, chưa rõ nguồn lây ca bệnh này.

TPHCM: Xem xét xử lý 2 phòng khám, một bệnh nhân làm lây lan Covid-19

Với ca mắc đầu tiên được xác nhận hôm 18/5, đến nay TPHCM đã có 6 ca bệnh liên quan. Địa phương này đề nghị xem xét xử lý 2 phòng khám, một bệnh nhân làm lây lan Covid-19.

Liên quan đến các ca mắc Covid-19, ngành y tế thành phố vừa phát đi thông tin khẩn tìm kiếm những người có liên quan đến các bệnh nhân.

Đà Nẵng tiếp tục phát hiện F1 thành F0

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, thành phố ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều là F1 của các bệnh nhân trước đó, trong đó một bệnh nhân là học sinh lớp 4, là F1 của mẹ (BN3399).

Hà Nội: Ca mắc đầu tiên ở Thạch Thất là F2 của cựu Giám đốc Hacinco

Sáng 21/5 Hà Nội công bố ca dương tính SARS-CoV-2 ở Thạch Thất, là F2 của cựu Giám đốc Hacinco . Bệnh nhân này có lịch trình đi lại phức tạp, đến phòng khám, bệnh viện, ăn đám giỗ tại nhà...

Đến nay Hà Nội ghi nhận 177 ca mắc Covid-19.

Bộ Y tế công bố 2 ca Covid-19 tử vong

Trong ngày, Bộ Y tế công bố 2 ca Covid-19 tử vong , là BN3028, 70 tuổi, nữ, có tiền sử đái tháo đường 21 năm, di chứng tai biến mạch máu não, yếu nửa người trái điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và BN3653, nữ, 89 tuổi ở Đà Nẵng có tiền sử suy tim, tăng huyết áp và viêm dạ dày mạn tính.

Đây là ca tử vong thứ 40, 41 liên quan đến Covid-19 ở Việt Nam.

Diễn biến dịch 21/5: Thêm 2 ca tử vong, 7 tỉnh thành nước sôi lửa bỏng - 3