Đà Nẵng bỏ quy định cách ly người đến từ địa phương có dịch

(Dân trí) - Những người đến từ địa phương có dịch được khuyến cáo hạn chế di chuyển, theo dõi sức khoẻ, thực hiện khai báo y tế bắt buộc.

Chiều 28/3, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản 1954 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch thành phố về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch.

Trong đó có yêu cầu UBND các quận, huyện, Công an thành phố, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng bỏ quy định cách ly người đến từ địa phương có dịch - 1

Đà Nẵng bỏ quy định cách ly người đến từ địa phương có dịch

Tuy nhiên khuya cùng ngày, ông Lê Trung Chinh ký văn bản 1958 thay đổi nội dung "cách ly tại nhà, nơi lưu trú".

Theo đó, những người đến từ địa phương có dịch được khuyến cáo hạn chế di chuyển, theo dõi sức khoẻ, thực hiện khai báo y tế bắt buộc để kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện khẩn trương yêu cầu UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với công an khu vực chỉ đạo thôn, tổ dân phố thường xuyên rà soát, cập nhật, tổng hợp danh sách, địa chỉ công dân đến Đà Nẵng từ các địa phương có dịch và phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Khánh Hồng