Cứ 500 trẻ sinh ra có 1 bé bị dị tật khe hở môi - vòm miệng

Nam Phương

(Dân trí) - Ước tính hàng năm tại nước ta có khoảng 3.000 trẻ sinh ra bị dị tật khe hở môi - vòm miệng. Việc điều trị có thể kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều chuyên khoa.

Chia sẻ tại buổi họp báo phát động Tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng đầu tiên tại Việt Nam sáng 30/5, PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương cho biết, tại Việt Nam, cứ 500 trẻ em sinh ra thì có 1 em mắc các dị tật khe hở môi - vòm miệng. Hàng năm có khoảng 3.000 em sinh ra bị dị tật này.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi gia đình đều có nhận thức đầy đủ hoặc điều kiện kinh tế để điều trị.

Theo PGS Bính, thiếu sót trong khâu điều trị có thể khiến cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề cả về mặt chức năng lẫn thẩm mỹ, trở nên khó hòa nhập với cuộc sống. Vì thế, tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức. Đồng thời, khuyến khích các gia đình tới những cơ sở uy tín, chất lượng tại Việt Nam để được tư vấn, khám và chữa một cách toàn diện nhất.

Cứ 500 trẻ sinh ra có 1 bé bị dị tật khe hở môi - vòm miệng - 1

PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương (Ảnh: Nam Phương).

Đây là hoạt động hưởng ứng đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Y tế.

"Lịch khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương không chỉ một tháng mà là 365 ngày. Vì thế, các bậc cha mẹ có con bị dị tật này có thể hoàn toàn yên tâm", PGS Bính nhấn mạnh. 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết thêm, sự chung tay của nhiều thành phần trong xã hội sẽ góp phần lan tỏa những cử chỉ nhân ái tới nhiều người hơn. Qua đó, những người kém may mắn, đặc biệt là trẻ em, sẽ có thể tiếp cận với phương pháp điều trị an toàn, chất lượng, và có tính xuyên suốt cao.

Trong thời gian tháng 6, có 8 bệnh viện tại Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Huế và Đắk Nông sẽ tham gia khám và phẫu thuật quy mô lớn. Những trường hợp không đủ điều kiện an toàn phẫu thuật sẽ được tư vấn về chăm sóc và xếp lịch phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất.

Dị tật khe hở môi - vòm miệng là dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt hay gặp. Trẻ có thể có khe hở môi hoặc vòm miệng, hoặc kết hợp cả hai. Dị tật này có thể gây ra các rối loạn trầm trọng cho trẻ như khó ăn - bú, hay bị sặc, dễ mắc các bệnh đường hô hấp, rối loạn phát âm, rối loạn tâm lý…

Điều trị khe hở môi - vòm miệng có thể liên quan đến nhiều chuyên khoa như phẫu thuật hàm mặt, nắn chỉnh răng, thính học, ngôn ngữ, nhi khoa. Việc điều trị có thể kéo dài nhiều năm, kết hợp nhiều hoạt động điều trị. Do đó, sự chăm sóc xuyên suốt của gia đình và cơ sở y tế là rất cần thiết.