1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Căn bệnh mùa hè khiến trẻ bại não, phát hiện trễ nguy cơ tử vong đến 50%

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bác sĩ cảnh báo, trong những bệnh lý chực chờ tấn công trẻ em vào mùa hè, có một căn bệnh gây bại não, nguy cơ tử vong lên đến 50% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Căn bệnh mùa hè gây bại não, nguy cơ tử vong cao

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã tiếp nhận điều trị cho bé trai tên N.T.P. (2 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM). Bé được mẹ đưa đến khám vì nôn ói, sốt, chảy nước mũi, đau họng cả tuần.

Trước khi đi khám một ngày, mẹ thấy trên da bé xuất hiện các mẩn ngứa màu đỏ khắp người. Những mụn nước chứa dịch xuất hiện trên mặt, lưng, ngực, sau đó lan nhanh ra toàn bộ cơ thể. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh thủy đậu. Lúc này, người mẹ mới chia sẻ bé chưa tiêm ngừa vaccine phòng thủy đậu trước đó.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Luân, Trưởng đơn vị Tiêm chủng của bệnh viện, chia sẻ ngoài thủy đậu, mùa hè với sự thay đổi thời tiết liên tục có thể làm xuất hiện nhiều bệnh lý khác nhau.

Cụ thể, nắng nóng có thể khiến thức ăn dễ bị ôi thiu, cộng thêm việc bảo quản không kỹ lưỡng sẽ khiến trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn.

Căn bệnh mùa hè khiến trẻ bại não, phát hiện trễ nguy cơ tử vong đến 50% - 1

Trẻ điều trị bệnh hô hấp tại một bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trẻ cũng dễ bị nhiễm siêu vi như cúm, sởi, thủy đậu, quai bị, rubella... gây tổn thương đường hô hấp, sau đó bội nhiễm vi khuẩn hay nhiễm khuẩn trực tiếp gây viêm tai giữa và viêm phổi do phế cầu hay Hib.

Viêm não Nhật Bản, viêm màng não cũng là hai bệnh lý đặc biệt nguy hiểm thường gặp vào mùa hè ở trẻ em. Bệnh có thể gây ra những diễn tiến nặng nếu không được phát hiện kịp thời. Ngoài ra, trẻ dưới 5 tuổi còn có nguy cơ cao bị mắc bệnh lý tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Trong số các bệnh lý thường xảy ra vào mùa hè ở trẻ em, viêm màng não là bệnh lý nặng, gây ảnh hưởng sự phát triển vận động và bại não của bệnh nhân. Đáng chú ý, bệnh gây nguy cơ tử vong lên đến 50% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Do đó, cha mẹ cần chú ý và thực hiện những phương pháp phòng ngừa bệnh ngay từ sớm cho trẻ, đặc biệt là tiêm vaccine.

Căn bệnh mùa hè khiến trẻ bại não, phát hiện trễ nguy cơ tử vong đến 50% - 2

Phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: BV).

Bác sĩ Luân cho biết thêm, viêm màng não có thể xuất hiện khi trẻ 2 tháng tuổi và đạt đỉnh điểm lúc 5 tháng tuổi, do một số loại virus hoặc vi khuẩn (Hib, vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn não mô cầu... thường trú ở vùng mũi hầu).

Trước đây, phần lớn các ca mắc bệnh do Hib - phế cầu - não mô cầu. Tuy nhiên hiện nay, vi khuẩn Hib đã được tiêm chủng nhiều nên số ca mắc bệnh giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, trẻ mắc viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu có nguy cơ tử vong chỉ trong 2-3 ngày. Trường hợp được điều trị kịp thời, vẫn có trên 50% trẻ mắc các di chứng như cắt cụt chi, mất thính lực, rối loạn thần kinh, bại liệt... Tại Việt Nam, hơn 90% ca não mô cầu xâm lấn là do nhóm B.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng đơn vị tiêm chủng, cho biết thêm, vaccine là công cụ hữu hiệu và bảo vệ lâu dài nhất cho trẻ. Để tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh cho trẻ vào mùa hè, cha mẹ nên cho trẻ tiêm vaccine phòng ngừa vi khuẩn Hib, cũng như các vaccine phòng bệnh liên quan đến phế cầu khuẩn và não mô cầu.

Căn bệnh mùa hè khiến trẻ bại não, phát hiện trễ nguy cơ tử vong đến 50% - 3

Vaccine là công cụ hữu hiệu bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước nhiều dịch bệnh (Ảnh: BV).

Bên cạnh đó, khi trẻ đủ 6 tháng tuổi, cha mẹ nên cho trẻ tiêm vaccine cúm. Trẻ từ 9 tháng đến 1 tuổi cần tiêm vaccine phòng bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Khi trẻ được 4-6 tuổi, cần lưu ý lịch tiêm nhắc lại các vaccine. Trẻ cũng có thể tiêm ngừa viêm não Nhật Bản khi được 9 tháng tuổi.

Đối với bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, cha mẹ cần lưu ý theo dõi sức khỏe và đưa trẻ đi khám khi có triệu chứng bệnh. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ thực hiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân, như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, thông báo khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, tránh tiếp xúc với người bệnh...