Các hoạt động hưởng ứng Thế giới tôn vinh người hiến máu

(Dân trí) - Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), tại Nghệ An, Cần Thơ, Kon Tum đã diễn lễ tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người.

Các hoạt động hưởng ứng Thế giới tôn vinh người hiến máu - 1
13 tập thể, 4 cá nhân vinh danh hiến máu năm 2010.
 
Nghệ An: Tôn vinh 13 tập thể hiến máu
 
Ngày 14/6, tại trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2010.
 
Trong năm 2010, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận được trên 6.700 đơn vị máu, tương đương trên 1.600 lít máu. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2011, Ban đã tiếp nhận trên 3.500 đơn vị. Trong đó, 60% lượng máu được dùng cho cấp cứu nội khoa và các bệnh về máu, số còn lại dùng trong phẫu thuật, ngoại khoa, chấn thương do tai nạn, sản khoa…

Điểm mới trong năm 2010 là đối tượng hiến máu không chỉ là học sinh sinh viên mà còn được mở rộng ở các đối tượng cán bộ công nhân viên chức, thanh niên ở khu vực nông thôn và lực lượng vũ trang. Tại các trường đại học đã thành lập được các câu lạc bộ hiến máu nhân đạo: câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trường ĐH SP Kỹ thuật Vinh, câu lạc bộ hiến máu ĐH y khoa Vinh, câu lạc bộ hiến máu trường ĐH Vinh...

Toàn tỉnh đã có 10.000 cá nhân tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Có nhiều người hiến máu đến 3-4 lần, có em hiến máu đến 8 lần như Đỗ Thị Dung SV trường ĐH Vinh; Nguyễn Văn Sơn - SV Khoa Giáo dục quốc phòng, ĐH Vinh…

Tại buổi lễ, UBND Tỉnh Nghệ An, đã trao bằng khen cho 13 tập thể và 4 cá nhân. Ban chỉ đạo vận động hiến máu Tình nguyện Tỉnh trao giấy khen cho 18 cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động và trực tiếp tham gia hiến máu.
 

Cần Thơ: Tôn vinh 109 cá nhân hiến máu tình nguyện 5 lần trở lên

 

Sáng ngày 14/6, nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, Ban vận động hiến máu TP.Cần Thơ tổ chức tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện.

 

Tại buổi tôn vinh, Hội Chữ Thập đỏ TP đã tặng Giấy khen cùng quà cho các tập thể và những cá nhân này. Trong đó, ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ (nguyên Giám đốc Sở Y tế TP) được Ban chỉ đạo Quốc hiến máu tình nguyện tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đóp góp cho phong trào hiến máu tình nguyện của TP. Ngoài ra, ông Dũng cũng đã có trên 5 lần hiến máu.

 

Cũng tại buổi tôn vinh, Ban vân động Hiến máu tình nguyện TP phát động phong trào “Những giọt máu hồng năm 2011” với mục tiêu 9/9 quận, huyện và các Sở ban ngành, đơn vị trường học tham gia; dự kiến có trên 4.000 người đăng ký tham gia hiến máu.

 

Theo Hội chữ Thập đỏ TP.Cần Thơ cho biết 5 tháng đầu năm 2011, Cần Thơ đã tiếp nhận trên 11.290 đơn vị máu, đạt trên khoảng 63% kế hoạch của năm nay.

 
Kon Tum: Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện
 
Mới đây (13/6), tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng 9 tập thể và 48 cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người.

 

Sau nhiều năm tuyên truyền công tác hiến máu cứu người, đến nay phong trào hiến máu tình nguyện ở Kon Tum không chỉ có ở người kinh, mà đã lan tỏa sâu rộng đến các buôn làng vùng sâu, vùng sa. 

 

Với ý nghĩa cứu người, nên nhiều bạn trẻ các dân tộc ở tỉnh Kon Tum đã nhiệt tình hưởng ứng, nhiều cá nhân đã có tới trên 10 lần hiến máu… đến nay tỉnh đã thành lập được các “ngân hàng máy sống”; CLB hiến máu tình nguyện với hơn 4.500 tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu. Mỗi năm các đơn vị bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận trên 1.200 đơn vị máu.

 

Chính vì vậy, để phong trào được phát huy mạnh mẽ hơn, tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi tôn vinh, khen thưởng những cá nhân và tập thể đã cống hiến nhiều cho phong trào. Tại buổi lễ có 9 tập thể và 48 cá nhân được UBND tỉnh và Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Kon Tum tặng bằng khen.

 

Nguyễn Duy - Huỳnh Hải - Thiên Thư

Dòng sự kiện: Nội lực ngành Y