Ca Covid-19 tái dương tính ở Hà Nội: Sức khỏe tốt, không tổn thương phổi

Minh Nhật

(Dân trí) - Trên thực tế, tại Việt Nam cũng có những trường hợp tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh. Những trường hợp này thường không có dấu hiệu lâm sàng nào.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân ở Hà Nội được xác định tái dương tính sau gần nửa tháng được công bố khỏi bệnh (BN348), TS.BS Trần Văn Giang, Phó Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong quá trình bệnh nhân cách ly tại nhà được cơ quan y tế địa phương làm xét nghiệm SARS-CoV-2 thấy có kết quả dương tính, nên đã được chuyển vào Bệnh viện để tiếp tục cách ly theo dõi.

Ca Covid-19 tái dương tính ở Hà Nội: Sức khỏe tốt, không tổn thương phổi - 1

TS.BS Trần Văn Giang, Phó Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng

“Cũng như các ca tái dương tính khác, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát, nhưng hiện tại bệnh nhân sức khỏe tốt, không sốt, không ho, không khó thở và chưa có dấu hiệu gì bất thường” – BS Giang cho hay.

Trên thực tế, tại Việt Nam cũng có những trường hợp tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh. Những trường hợp này thường không có dấu hiệu lâm sàng nào. Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường.

Về cơ chế của hiện tượng tái dương tính, theo BS Giang hiện vẫn chưa thể kết luận. Một giả thiết được đặt ra là xét nghiệm PCR đã phát hiện các mảnh ARN của virus (xác virus) thải loại thay vì virus nguyên vẹn vẫn còn khả năng hoạt động.

Ca Covid-19 tái dương tính ở Hà Nội: Sức khỏe tốt, không tổn thương phổi - 2

BN348 (áo xanh, lề trái) trong ngày được công bố khỏi bệnh

Trong thời gian tới, BN348 sẽ được tiếp tục theo dõi, đặc biệt là về tình trạng của phổi, cũng như thực hiện các xét nghiệm.

“Nếu bệnh nhân tái dương tính nhưng không có tổn thương, chúng tôi sẽ theo dõi và cho thuốc hỗ trợ về mặt miễn dịch. Trong trường hợp nhiều xét nghiệm về sau của bệnh nhân vẫn tiếp tục cho kết quả dương tính, chúng tôi sẽ xem xét cho sử dụng các thuốc kháng virus” – Phó Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng phân tích.

BN348 là nam, 39 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ Thụy Điển nhập cảnh về sân bay Nội Bài ngày 6/6 và được cách ly tập trung. 

Bệnh nhân cùng vợ và 3 con được xét nghiệm lần 2 ngày 18/6, có kết quả dương tính cả 5 người. Sau đó, cả 5 người được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 19/6. Đến ngày 8/8, bệnh nhân được ra viện về cách ly tại nhà.

Đến ngày 22/8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu lần 2 và đến ngày 23/8 kết quả bệnh nhân dương tính với SASR-CoV-2.

Bệnh nhân đã được chuyển trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong đêm 23/8. Vợ và 3 con của bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà.

Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với CDC Hà Nội phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa căn nhà, lấy mẫu xét nghiệm F1, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần.