Bộ trưởng Bộ Y tế ủng hộ tiền mặt 2 hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cặp song sinh dính liền ở Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cho hai cháu bé. Bà cũng ủng hộ số tiền tương tự với trường hợp sản phụ ung thư phổi di căn từ chối điều trị để sinh con.

Hiện cặp song sinh dính liền đang được chăm sóc tại BV Việt Đức.
Hiện cặp song sinh dính liền đang được chăm sóc tại BV Việt Đức.

Thông qua Fanpage, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhận được thông tin về hoàn cảnh khó khăn của cặp song sinh dính liền nhau ở Hà Giang đang được chữa trị tại bệnh viện Việt Đức và trường hợp sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm hiện đang điều trị tại BV K phát hiện ung thư di phổi di căn khi đang mang thai nên đã từ chối điều trị để sinh con.

Đồng cảm trước hoàn cảnh của hai trường hợp này, Bộ trưởng đã ủng hộ mỗi trường hợp 5 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Về cặp song sinh dính liền từ Hà Giang được chuyển đến BV Việt Đức, các bác sĩ cho biết khả năng mổ tách sẽ khó vì hai bé chung gan, tim; tim cũng không hoàn thiện chỉ có một thất.

Hiện cả hai bé đều đang được thở máy, nuôi dưỡng theo đưỡng tĩnh mạch và đường ruột. Bệnh viện đã tiến hành chụp chiếu, hội chẩn các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước cho thấy khả năng phẫu thuật tách rời khó khan vì tim, gan và xương ức của cặp song sinh là một khối dính liền.

Được biết, ngày mai BV Việt Đức cũng sẽ có thông báo chính thức về tình trạng sức khoẻ, tiên lượng của cặp song sinh dính liền này.

Tú Anh