TPHCM:

Bệnh viện Hùng Vương siết chặt an ninh sau vụ bắt cóc trẻ

(Dân trí) - Sáng 19/3, hai ngày sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TPHCM), công tác kiểm soát người ra vào bệnh viện đã có dấu hiệu cải thiện.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng 19/3, công tác kiểm tra, kiểm soát những người bế trẻ nhỏ ra vào Bệnh viện Hùng Vương đã được siết chặt.

Bệnh viện Hùng Vương - nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi
Bệnh viện Hùng Vương - nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi

Cụ thể, tại cổng chính của Bệnh viện Hùng Vương nằm trên đường Hồng Bàng được bố trí 3 bảo vệ thường xuyên kiểm tra giấy tờ của những người ra vào bệnh viện, đặc biệt là những người bế trẻ nhỏ ra khỏi bệnh viện.

Tương tự tại cổng phụ nằm trên đường Lý Thường Kiệt, công tác kiểm tra an ninh ở đây cũng rất sát sao. Tại đây 2 bảo vệ thay phiên nhau kiểm tra tất cả người ra vào bệnh viện. Cũng trong sáng cùng ngày, nhiều PV các báo đến ghi nhận tình hình đã bị bảo vệ ngăn cản không cho vào trong, mặc dù có giấy tờ đầy đủ.

Bảo vệ Bệnh viện Hùng Vương kiểm tra những người bế trẻ ra khỏi bệnh viện
Bảo vệ Bệnh viện Hùng Vương kiểm tra những người bế trẻ ra khỏi bệnh viện

Trong khi đó bên trong khuôn viên bệnh viện, lực lượng bảo vệ cũng tuần tra nhiều hơn. Đặc biệt tại các khoa sản và khoa hậu sản, sự có mặt của bảo vệ bệnh viện đã nhiều hơn thường lệ.

Nhiều người lấy làm tiếc, giá như trước đó bệnh viện cũng bố trí bảo vệ thực hiện nghiêm ngặt như vậy thì đâu có xảy ra sự cố kẻ xấu trà trộn vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh vùa qua.

Nhiều PV  bị bảo vệ chặn lại không cho vào trong
Nhiều PV  bị bảo vệ chặn lại không cho vào trong

Như Dân trí đã đưa tin, tối 17/3, một phụ nữ lạ mặt đã trà trộn vào Bệnh viện Hùng Vương rồi bắt cóc cháu bé mới sinh 1 ngày tuổi, con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T. (30 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú Củ Chi, TPHCM). Sau khi xảy ra sự việc, công an quận 5 đã tung toàn bộ lực lượng vào cuộc truy tìm kẻ bắt cóc.

Đình Thảo