Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xây dựng Trung tâm cấp cứu lớn nhất Đông Nam Á

Tú Anh

(Dân trí) - Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm 9 tầng mang quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đảm bảo cấp cứu "một cửa" hiệu quả trong thời gian nhanh nhất.

Ngày 26/8, Bệnh viện Bạch Mai có buổi làm việc với Đoàn nghị sĩ Nhật Bản về việc kiểm tra các dự án viện trợ phát triển của Chính phủ Nhật Bản tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

PGS Cơ cho biết, Bệnh viện Bạch Mai từng nhận được nhiều hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, như các dự án nâng cấp bệnh viện năm 1998-2000; tăng cường năng lực bệnh viện năm 2000-2005; tăng cường năng lực đào tạo năm 2006-2009, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh y tế năm 2010-2015.

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xây dựng Trung tâm cấp cứu lớn nhất Đông Nam Á - 1

PGS.TS Đào Xuân Cơ giới thiệu với đoàn Nghị sĩ Nhật Bản về Trung tâm cấp cứu A9 (Ảnh: Thế Anh).

Tại buổi làm việc này, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề xuất, mong muốn Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội

Cụ thể, Trung tâm cấp cứu "một cửa" với quy mô 9 tầng, đáp ứng cấp cứu 600-800 bệnh nhân/ngày.

Nếu Trung tâm cấp cứu được xây dựng, sẽ trở thành "xương sống" của hệ thống y tế miền Bắc kết nối với 35 bệnh viện tỉnh, 200 bệnh viện huyện, mạng lưới bệnh viện tư nhân, chuyên khoa, hệ thống cấp cứu 115 Hà Nội và các đơn vị cấp cứu ngoại viện khác.

"Không chỉ đảm bảo cấp cứu người bệnh, phát triển các kỹ thuật cao, Trung tâm còn phát triển công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước", PGS Cơ nói.

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xây dựng Trung tâm cấp cứu lớn nhất Đông Nam Á - 2

Trung tâm cấp cứu theo đề xuất sẽ có quy mô tiếp nhận 600-800 bệnh nhân/ngày (Ảnh: Thế Anh).

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai, hiện mỗi ngày trung tâm cấp cứu khoảng 300-350 bệnh nhân. Phần lớn bệnh nhân đều nặng, được chuyển từ 35 tỉnh thành phía Bắc và TP Hà Nội.

"Các bệnh nhân nặng được chuyển đến đều được thảo luận, đánh giá trước khi chuyển tuyến, qua đó, trung tâm tránh được tình trạng bị động, bệnh nhân đến dồn dập, khó xử lý.

Có được điều này, là do  Trung tâm Cấp cứu A9 đã xây dựng mạng lưới 5.000 bác sĩ cấp cứu ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, điều phối qua nhóm cộng đồng mạng xã hội", PGS Tuấn thông tin.