Đắk Lắk:

6 người nhập viện sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Cho rằng nấm mọc từ xác ve sầu là thức ăn bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo, 6 người đã nấu nấm ăn và sau đó nhập viện cấp cứu.

Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị cho 6 bệnh nhân trong vụ ngộ độc vì ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu.

6 người nhập viện sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu - 1

6 người ở Đắk Lắk nhập viện sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, trưa 3/6, bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân ngụ xã Cư KBang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk); trong đó có 3 người nhập viện trong tình trạng lơ mơ, rung giật cơ, rung giật nhãn cầu, tay chân yếu, các bệnh nhân khác biểu hiện nhẹ hơn.

Một bệnh nhân cho biết gần đây nấm mọc từ xác nhộng ve sầu đang được ưa chuộng nên người dân đổ xô đi hái. Nấm bán được giá 70.000 đồng/kg và nhiều người cho rằng nấm này giống như đông trùng hạ thảo nên rất quý.

6 người nhập viện sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu - 2

Nhiều bệnh nhân bị rung giật cơ, rung giật nhãn cầu sau khi ăn nấm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi ăn, nhiều người đã có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nên được đưa vào trung tâm y tế huyện điều trị và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Được biết, nấm mọc từ xác nhộng ve sầu có màu đỏ nhạt, thân nhỏ.