50 ngày Việt Nam sống trong yên bình, không ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng

(Dân trí) - Đến 6 giờ sáng 5/6, Việt Nam bước vào ngày thứ 50 không có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Việt Nam cũng là một trong số hiếm hoi các nước có hơn 300 ca mắc nhưng không ghi nhận tử vong.

Từ ca mắc Covid-19 thứ 268 ở Hà Giang được công bố ngày 16/4, đến nay, 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

50 ngày Việt Nam sống trong yên bình, không ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng - 1

Trong 328 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 8.143, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 83

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.964
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.096

Về điều trị, đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 302/328 ca bệnh COVID-19 (chiếm 92,1% tổng số ca bệnh), hiện chỉ còn 26 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định, trong đó có 14 bệnh nhân đã âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Như vậy, chỉ còn 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 328 bệnh nhân Covid-19, Việt Nam có 4 trường hợp diễn biến nặng thì 3 đã được điều trị khỏi, xuất viện. Hiện chỉ còn phi công người Anh vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều diễn biến tích cực.

Sau gần 80 ngày điều trị, nhiều lần trải qua nguy kịch, bệnh nhân đã mỉm cười, thực hiện được các y lệnh của bác sĩ,  hiện tại bệnh nhân 91 tỉnh, phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã dần hồi phục.

Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO sáng ngày 3/6. Đến nay sau 24 giờ ngừng sử dụng ECMO, bệnh nhân vẫn ổn định. Đặc biệt, vùng thông khí phổi bệnh nhân cải thiện hơn rất nhiều, lên khoảng 50-58%.

Đánh giá diễn biến dịch bệnh trên thế giới, các chuyên gia cho biết, hiện nay, một số quốc gia/vùng lãnh thổ thực hiện tốt chính sách ngăn chặn dịch từ sớm nên đã kiểm soát được dịch bệnh, tương đối an toàn và ổn định. Nhưng đối với nhiều nước khác ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm khi thực hiện các biện pháp phong toả, xét nghiệm nhưng do triển khai muộn nên chưa thể khẳng định được khu vực nào là an toàn.

Về việc nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng, chống Covid-19, hiện đã có nhiều quốc gia và tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới tham gia nhưng mới ở giai đoạn thử lâm sàng, chưa thể hy vọng có ngay được để phục vụ phòng, chống dịch bệnh…

Các chuyên gia cho rằng, tình hình dịch bệnh bên ngoài vẫn diễn biến phức tạp nên Việt Nam vẫn phải tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện tốt công tác cách ly; kịp thời phát hiện ca mắc mới để thực hiện khoanh vùng, điều trị hiệu quả.

Hồng Hải