Bình Thuận:

1 người chết, 175 người ngộ độc do ăn bánh mỳ

(Dân trí) - Những ngày qua tỉnh Bình Thuận xôn xao về việc em Võ Thị Mỹ Quyên (sinh năm 1996, học sinh lớp 7A3 - trường THCS Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận, ngộ độc và chết sau khi ăn bánh mỳ.

Tính đến 8h30 phút sáng ngày 21/1 số bệnh nhân ngộ độc do ăn bánh mỳ phải nhập viện điều trị đã lên tới 175 người, trong đó có một ca đã tử vong. 50% trong số các bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy hiểm.

 

Trao đổi qua điện thoại, BS Miêu Tiểu Chông cho biết,  trong ngày 18/1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận mới chỉ tiếp nhận 17 ca bị ngộ độc nhưng con số đó đã không ngừng tăng lên trong hai ngày 19 và 20. Tình đến sáng nay 21/1 đã có 175 người phải cấp cứu. Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mỳ của cơ sở Cẩm Tú ở thị trấn Chợ Lầu.

 

“Bệnh nhân nhập viện đều cùng chung một triệu chứng đau bụng, ói, sốt, tiêu chảy một số người có biểu hiện co rút cơ. Ngay lập tức chúng tôi đã tiến hành thử máu, truyền dịch và kháng sinh liều cao để duy trì hệ tuần hoàn. Hiện vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác đã gây nên việc ngộ độc tập thể này nên các bác sĩ phải tiến hành điều trị theo biểu hiện của bệnh nhân”. 

 

BS Chông phủ nhận thông tin cho rằng đã có một số bệnh nhân bị ngộ độc phải chuyển vào TPHCM: “Đến nay, chúng tôi vẫn chưa phải chuyển lên tuyến trên trường hợp nào. Chúng tôi đang kiểm soát tốt tình hình của bệnh nhân. Trường hợp của một bệnh nhân 13 tuổi bị tử vong, đây là một trong số những người bị ngộ độc song bệnh nhân này đã có tiền sử về bệnh máu trước đó vẫn đang được điều trị tại TPHCM.” 

 

“Sức khỏe của 50% bệnh nhân đã có tiến triển rất tốt, 50% còn lại vẫn đang được theo dõi trong chế độ đặc biệt. Dự kiến trong khoảng 2 ngày tới nếu không có biến chứng nào xảy ra, chúng tôi sẽ cho những bệnh nhân đã bình phục xuất viện.”

 

Được biết trong sáng 21/1 MTTQ huyện Bắc Bình đã tổ chức đến thăm hỏi và giúp đỡ 100 ngàn đồng/người cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Trước đó Chi cục VSATTP Bình Thuận và Chi cục VSATTP phía Nam đã đến lấy dịch thải của bệnh nhân mang đi xét nghiệm để tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ngộ độc. 

 

Vân Sơn