Kiatisuk ngưỡng mộ thành công của bóng đá Việt Nam

(Dân trí) - Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia Thái Lan Kiatisuk Senamuang bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây.

Nối tiếp thành công của đội tuyển Quốc gia Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển U22 Việt Nam đã vô địch SEA Games 30. Trước những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam, cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Thái Lan, Kiatisuk Senamuang tỏ ra không ngạc nhiên.

Kiatisuk ngưỡng mộ thành công của bóng đá Việt Nam - 1

U22 Việt Nam đã vô địch SEA Games 30

Chiến lược gia từng đưa Thái Lan vô địch SEA Games 2013 và AFF Suzuki Cup 2014, 2016 cho biết bóng đá Việt Nam đạt được kết quả như hôm nay bởi đã thực hiện kế hoạch phát triển từ 10 năm trước và thành công hiện tại chính là thành quả.

“Đầu tiên phải chúc mừng Việt Nam sau những trận đấu ở SEA Games. Tôi phải thừa nhận rằng, Việt Nam phát triển nhanh hơn tôi tưởng. Năm 2013 khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, tôi từng nói rằng bóng đá Việt Nam trong 10 năm nữa vẫn chưa thể bắt kịp Thái Lan nhưng chỉ cần 6-7 năm họ đã vô địch AFF Cup và giờ là SEA Games” .

“Đáng chú ý, các cầu thủ của họ đa phần mới chỉ 22-23 tuổi. Đây là lực lượng chính của đội tuyển Việt Nam”, Kiatisuk nói. Vị chiến lược gia người Thái muốn nói rằng, độ tuổi trung bình ở tuyển Việt Nam còn trẻ nên khả năng cống hiến, duy trì thành công trong quãng thời gian dài trong tương lai.

Kiatisuk ngưỡng mộ thành công của bóng đá Việt Nam - 2

Kiatisuk (phải) ngạc nhiên vì sự thăng tiến nhanh của bóng đá Việt Nam

Mặc dù thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam phát triển quá nhanh so với ước tính, song Kiatisuk cũng không vì vậy mà hạ thấp bóng đá Thái Lan, đặc biệt trong nhận định nền bóng đá nào đang là số 1 của khu vực Đông Nam Á hiện tại. 

“Bóng đá Việt Nam đã giành được nhiều cúp vô địch, nhưng không thể nói rằng bóng đá Thái Lan kém hơn. Trong các trận đấu chính thức, tuyển Việt Nam cũng không thể đánh bại Thái Lan, trong khi nếu là số 1 Thái Lan cũng cần thắng thuyết phục đối thủ”.

“Lần gặp nhau ở SEA Games, tôi thấy các cầu thủ Thái Lan thể hiện hình ảnh tốt hơn”, Kiatisuk nói tiếp. “Tốt hơn” trong câu nói của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhắc đến sự thay đổi của chính U22 Thái Lan so với vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua, khi ấy U23 Thái Lan thua 0-4 trước U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan không có thành tích tốt tại SEA Games, họ đang hướng tới giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà vào cuối tháng 1 năm tới. Kiatisuk khẳng định tiềm năng phát triển của các cầu thủ Thái Lan vẫn rất cao, miễn sao họ phải thể hiện được sự khát khao, cống hiến.

“Vấn đề hiện nay rất cấp bách. Thái Lan có nhiều ngôi sao trẻ đang lên, họ còn nhiều thời gian để phát triển hơn nữa. Điều quan trọng các cầu thủ phải tìm lại được sự khát khao và tập luyện chăm chỉ hơn so với những gì đã thể hiện vừa qua”, Kiatisuk chốt lại.

Việt Bách