Kiatisuk bất ngờ trước chiến thắng chóng vánh của U22 Thái Lan trước Singapore

(Dân trí) - U22 Thái Lan đánh bại Singapore không phải là bất ngờ, nhưng việc đội bóng đất Chùa Vàng có thể thắng nhanh và thắng đậm đến 3-0 trước đội bóng đến từ đảo quốc sư tử cũng khiến cho một số người ngạc nhiên, trong đó có cựu danh thủ Kiatisuk.

U22 Thái Lan 3-0 U22 Singapore: Sức mạnh vượt trội

Sau trận thắng của U22 Thái Lan trước Singapore, Kiatisuk phát biểu trên báo Thái: “Trận đấu tuyệt vời của chúng ta, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Ban đầu tôi nghĩ là Singapore sẽ tranh chấp tốt hơn, nhưng khi Thái Lan chơi với phong độ của chính mình, các cầu thủ của chúng ta bỏ đối phương lại sau lưng”. 

“Sự hỗ trợ tốt của các cầu thủ ở tuyến giữa giúp cho U22 Thái Lan có nhiều cơ hội trong trận đấu vừa diễn ra. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, toàn đội xây dựng được sự tự tin cao hơn so với trước đó” – “Zico Thái” nói thêm.

Kiatisuk bất ngờ trước chiến thắng chóng vánh của U22 Thái Lan trước Singapore - 1
Kiatisuk bất ngờ khi U22 Thái Lan thắng chóng vánh Singapore

Không tính thất bại 0-2 trước Indonesia, U22 Thái Lan đã ghi 10 bàn trong 2 trận liên tiếp gần đây, mà không để thủng lưới bàn nào.

Trước áp lực rất lớn từ nhiều phía, sau khi thua Indonesia trong trận ra quân, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã có thay đổi, nhất là thay đổi trong lối chơi tấn công, trước khi thu được những kết quả tốt trong 2 trận liên tiếp gần nhất của họ.

Kiatisuk bất ngờ trước chiến thắng chóng vánh của U22 Thái Lan trước Singapore - 2
U22 Thái Lan thắng dễ Singapore, để nuôi hy vọng vào bán kết

U22 Thái Lan sẽ có trận đấu gặp Lào vào ngày 3/12 tới đây. Nhưng trận cầu quan trọng nhất của đội bóng đất Chùa Vàng sẽ là trận gặp U22 Việt Nam vào ngày 5/12 tới, quyết định vé vào bán kết. 

Thế hệ cầu thủ hiện tại của U22 Thái Lan đang tham dự SEA Games 30 không cầu thủ nào trưởng thành dưới sự dìu dắt của Kiatisuk. Tuy nhiên, giới bóng đá đất Chùa Vàng vẫn rất tôn trọng quan điểm của “Zico Thái”, không chỉ vì ông là tượng đài của bóng đá Thái Lan, mà còn là người mang về thành công cho bóng đá Thái Lan tại SEA Games, sau chu kỳ thất bại hồi cuối những năm 2009 và đầu những năm 2010.

Năm 2013, sau 2 kỳ SEA Games lần thứ 25 và 26, vào các năm 2009 và 2011, Kiatisuk cùng thế hệ cầu thủ tài năng của những Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Adisak Kraisorn, thủ môn Kawin… giành HCV SEA Games trên đất Myanmar, trước khi tái thống trị bóng đá Đông Nam Á cho đến trước AFF Cup 2018, trước khi bóng đá Việt Nam có sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo và thế hệ của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu…

Thiện Nhân